Cơ hội của Đỗ Thị Hà tại chung kết "Miss World" bị thu hẹp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại diện nhan sắc Việt – Hoa hậu Đỗ Thị Hà không có tên trong Top 10 thí sinh “Người đẹp Nhân ái” tại cuộc thi “Miss World 2021”. Điều này đồng nghĩa với việc cô mất đi cơ hội giành tấm vé vào thẳng Top 30 tại đêm chung kết.

“Beauty With a Purpose - Hoa hậu Nhân ái” là phần thi quan trọng nhất tại đấu trường “Miss World”. Người đẹp nhận danh hiệu này cũng giành luôn tấm vé vào Top 30 chung cuộc tại đêm chung kết. Trước đó, đại diện nhan sắc Việt tại “Miss World” trong các lần thi trước như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh cũng được đánh giá cao tại cuộc thi này khi mang những dự án quy mô và có tính chất bền vững cho cộng đồng.

Đến với cuộc thi “Miss World 2021”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà với tư cách đại diện Viẹt Nam mang đến dự án nhân ái có tên gọi tiếng Anh là “Peaceful house” (tạm dịch: Ngôi nhà bình yên). Dự án được người đẹp xứ Thanh thực hiện tại Nóc Tak Lang, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra cách đây 1 năm về trước, phải gánh chịu thiệt hại lớn không chỉ về vật chất mà còn cả những mất mát về sinh mạng con người.

Đỗ Thị Hà cho biết, thời điểm sau khi xảy ra vụ sạt lở trên, cô và đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2020” đã lên đường đến Nóc Tak Lang. Trong chuyến đi này, cô cùng đoàn đã hỗ trợ 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà cửa, đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa trường Tiểu học tại địa phương. Tổng giá trị đợt trao quà hỗ trợ này lên đến 1 tỷ đồng.

Tháng 4 vừa qua, Đỗ Thị Hà quay trở lại xã Trà Don để khảo sát tình hình, dành nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp về đời sống của bà con tại đây sau mùa bão lũ. Kết quả của dự án là 18 căn nhà đã được hoàn thiện sau gần một năm xây dựng. Những căn nhà mới được xây trên nền móng kiên cố, vững chắc sẽ là nơi giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi bão lũ xảy ra.Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà cửa, Đỗ Thị Hà cũng đã gửi tặng thêm 18 thùng chứa nước, 18 tủ quần áo và 18 phần quà (gồm cặp sách, vở, bút) cho 18 hộ dân kể trên.

Thuyết trình về dự án ý nghĩa này, Đỗ Thị Hà xúc động tâm sự, cô hiểu rằng bình yên chẳng ở đâu xa mà luôn tồn tại dưới một mái nhà, nơi có những người mà chúng ta thương yêu bên cạnh, có những bữa cơm ấm cúng nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn mỗi ngày. Dự án nhân ái này được cô chọn gửi tới cuộc thi “Miss World 2021” cũng xuất phát từ những điều bình thường như vậy.

Tuy nhiên dù đã nỗ lực mang đến một dự án ý nghĩa song rất tiếc là dự án này đã không giúp Đỗ Thị Hà lọt vào Top 10 “Người đẹp Nhân ái” tại đấu trường “Miss World 2021”. Theo công bố từ Ban tổ chức cuộc thi này, các thí sinh lọt vào Top 10 “Người đẹp Nhân ái” đến từ: Mỹ, Madagascar, Nam Phi, Nepal, Sri Lanka, Philippines, Ấn Độ, Kenya, vương quốc Anh và Cộng hòa Czech.

Các dự án lọt vào Top 10 có thể kể đến như: người đẹp Madagascar thực hiện chiến dịch giúp đỡ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tại quê nhà; đại diện Nam Phi thực hiện chiến dịch hướng tới sức khỏe tinh thần với hy vọng giảm thiểu tỷ lệ tự tử trong giới trẻ; người đẹp Nepal thực hiện dự án xây dựng một cây cầu để người dân ở một làng quê xa xôi có cuộc sống an toàn hơn; thí sinh đến từ Sri Lanka thực hiện dự án bảo vệ môi trường biển; người đẹp Philippines với dự án hỗ trợ những bà mẹ đơn thân; đại diện Ấn Độ thực hiện dự án kêu gọi sửa đổi và cải thiện các điều luật về trẻ em tại quê nhà; Hoa hậu Kenya thực hiện dự án nâng cao điều kiện sống và điều trị cho bệnh nhân tâm thần tại quê hương; người đẹpAnh thực hiện dự án mang tên nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình cho giới trẻ; đại diện Czech thực hiện dự án hướng đến trẻ em mồ côi….

Trước đó Đỗ Thị Hà cũng đã có phần trình diễn chơi đàn T’rưng tại phần thi tài năng song không lọt vào Top 5 chung cuộc.

Trước thềm diễn ra đêm chung kết cuộc thi, đại diện Việt Nam chia sẻ, Ban tổ chức ngày càng thắt chặt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nên các thí sinh được yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang, không chia sẻ thức ăn, không giao tiếp với người lạ. Có những thí sinh có người thân bay sang Puerto Rico để cổ vũ nhưng Ban tổ chức cũng không cho gặp để đảm bảo an toàn.