17h15 hôm nay 21-5, tranh vé dự World Cup 2015: ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan

Cơ hội chia đều cho cả hai

ANTĐ - Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử với Thái Lan vào chiều nay, khi đội chiến thắng sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2015 tại Canada.

Các cô gái Việt Nam sẵn sàng làm nên lịch sử

Ở khu vực Đông Nam Á, bao năm qua ĐT nữ Việt Nam đã quá quen với đỉnh cao, với 5 lần vô địch SEA Games và 2 lần vô địch Đông Nam Á. Trong khi đó, ở tầm châu Á, đội tuyển đã 6 lần vào vòng chung kết. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm bóng đá nữ Việt Nam cần bước ra đấu trường lớn. Được dự World Cup là một giấc mơ lớn với người hâm mộ Việt Nam. Trong khi đội tuyển nam sẽ còn mất rất lâu để hiện thực hóa, thì giờ đây, giấc mơ ấy chỉ còn cách ĐT nữ đúng 90 phút.

Trước trận đấu lịch sử này, HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch. Tôi đã dùng rất nhiều các cầu thủ dự bị trong trận đấu cuối cùng và tôi rất hài lòng với các cầu thủ trẻ. Họ đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời khi có cơ hội được vào sân. Điều này rất có giá trị với bóng đá Việt Nam, vì một đội bóng không chỉ có 11 người ra sân mà phải có những 23 người. Các cầu thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off với tinh thần cao nhất”.

Để chuẩn bị cho cuộc đấu quyết định với Thái Lan, ông Phát cùng các học trò đã tới Bình Dương trực tiếp xem trận đấu giữa đội này với Myanmar tối 19-5. Đánh giá về đối thủ, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Đó là chiến thắng rất xứng đáng dành cho Thái Lan bởi họ mạnh hơn Myanmar cả về tâm lý, chiến thuật và rất nhiều thứ. Mặt khác, họ cũng có thời gian tập trung rất dài. Năm 2013, chúng tôi thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games. Nhưng chúng ta và đối thủ này đã gặp nhau nhiều lần, có thắng, có thua nên cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội”.

HLV Trần Vân Phát cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam: “Tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các cổ động viên Việt Nam. Họ đã đến sân, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Nhờ thế, sau các trận đấu với những đội mạnh như Nhật Bản hay Australia, chúng ta thua về tỷ số nhưng không hề thua về tinh thần. Gặp Thái Lan, sẽ là nguồn động viên lớn và tôi hy vọng sức mạnh này sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở VCK World Cup”.

Người Thái tự tin

HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan ông Nuengruethai Sathongwien, tỏ ra tự tin trước trận này: “Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội cách đây 5 tháng, Việt Nam đã chơi rất tốt và chúng tôi đã gặp may mắn khi giành chiến thắng. Theo tôi, giải này Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tiến bộ. Đặc biệt, các bạn có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà. Chúng tôi ít nhiều gặp bất lợi về mặt thể lực vì được nghỉ ít hơn. Nhưng chúng tôi đã biết trước điều này trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị tốt nhất những gì có thể về mặt thể lực, tinh thần cho các cầu thủ và họ sẽ tiếp tục có một màn  trình diễn tốt nhất trước đội chủ nhà”.