Có hay không tình trạng “bảo kê” các bãi trông giữ xe trái phép quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến việc xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe trái phép, chiếm dụng lòng lề đường hay thậm chí mạo danh các doanh nghiệp được cấp phép để hoạt động trông giữ phương tiện trái pháp luật, cũng như thông tin cho rằng có tình trạng “bảo kê” tại các điểm này, UBND quận Hoàn Kiếm đã lên tiếng…

Xác định trách nhiệm người đứng đầu

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã phản ánh, quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thậm chí chiếm dụng lòng lề đường, mạo danh Công ty cổ phần Đồng Xuân để nhận trông giữ xe với mức giá từ 20-30.000 đồng/lượt đối với xe máy và 100-120.000 đồng/lượt đối với ô tô.

Điều này đã gây ra những bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với những du khách về với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, mua sắm… Trước tình hình đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Tất cả những điểm trông giữ xe tự phát, các bãi chiếm dụng để trông xe, chúng tôi sẽ xử lý quyết triệt để. Công an quận cũng giao cho Công an các phường quản lý, nếu để xảy ra vi phạm sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu” - Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Công an quận Hoàn Kiếm mạnh tay xử lý các điểm trông giữ xe trái phép

Công an quận Hoàn Kiếm mạnh tay xử lý các điểm trông giữ xe trái phép

Vừa qua, Công an quận cũng đã xử lý nhiều trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường, các điểm nhà dân tự phát nhận trông giữ xe và cả bãi trông giữ xe cấp phép thu quá giá quy định, hoặc trông giữ quá diện tích.

Có sự buông lỏng quản lý...

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên An ninh Thủ đô đã có buổi trao đổi với ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm. Ông Phạm Tuấn Long khẳng định: “Tình trạng các điểm trông giữ trái phép tăng đột biến gần đây là có, và đặc biệt có cả sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, việc xử lý của lực lượng Công an cũng chưa thực sự quyết liệt. Là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng này”.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin thêm, sau khi thành phố chuyển trạng thái “bình thường mới”, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động trở lại, thu hút du khách trong và ngoài nước đổ về đây, thậm chí cao hơn rất nhiều so với trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 năm 2019.

Có tình trạng trông giữ xe trái phép mạo danh Công ty cổ phần Đồng Xuân để đối phó lực lượng chức năng

Có tình trạng trông giữ xe trái phép mạo danh Công ty cổ phần Đồng Xuân để đối phó lực lượng chức năng

Trong khi đó, số lượng điểm trông giữ phương tiện của quận được cấp phép chưa đáp ứng nhu cầu của người dân đến với không gian đi bộ.

Trước thực trạng này, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, tại các cuộc họp giao ban trực tiếp, và sau đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với Chủ tịch 18 phường, đặc biệt là những phường có không gian đi bộ, yêu cầu phải kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp thu quá giá quy định, trông quá diện tích và đặc biệt xử lý kiên quyết các điểm trông giữ phương tiện sai phép, không phép. "Quận xác định phải làm mạnh, vì đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của quận trung tâm Thủ đô” - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng khẳng định tuyệt đối không có “bảo kê”, không có chuyện “ai đó” đứng sau thâu tóm, “chia chác” trong việc trông giữ xe trên địa bàn.

Về biện pháp, giải pháp trước mắt để giải quyết nhu cầu trông giữ phương tiện của người dân, và tránh để tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động trông giữ trái phép, UBND quận đã có văn bản báo cáo thành phố, cho phép sử dụng tầng hầm của các cơ quan, trường học trên địa bàn để phục vụ cho giao thông tĩnh.

Song song với việc đề xuất cấp phép các điểm trông giữ xe, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo Công an quận phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng trông giữ phương tiện tự phát

Song song với việc đề xuất cấp phép các điểm trông giữ xe, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo Công an quận phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng trông giữ phương tiện tự phát

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm tiếp tục rà soát lại, có thể triển khai một số điểm trông giữ với diện tích lớn tại dọc các phố như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tuyến vành đai 1… và sử dụng hạ tầng bên ngoài để hỗ trợ cho không gian đi bộ bên trong...