Cô giáo mầm non ôm tiền tỉ bỏ trốn

ANTĐ - Cô giáo, kiêm thủ quỹ của một trường đã ký khống 29 hồ sơ vay, chiếm đoạt 1,568 tỉ đồng của Ngân hàng Agribank Bắc Bình rồi bỏ trốn.
Ngày 19-8, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết UBND huyện này vừa nhận được văn bản kiến nghị từ ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bắc Bình kiến nghị UBND huyện cách chức hiệu trưởng Trường Mầm non Bình An (xã Bình An, huyện Bắc Bình) đối với bà Trịnh Thị Sang (SN 1960) vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, để cấp dưới là cô giáo Phạm Thị Thúy Hồng (SN 1979, kiêm thủ quỹ của trường) ký khống 29 hồ sơ vay, chiếm đoạt 1,568 tỉ đồng của Ngân hàng Agribank Bắc Bình.
Cô giáo Phạm Thị Thúy Hồng mất tích cùng món nợ
Ngoài ra, cô Hồng còn lừa đảo hàng trăm triệu đồng của đồng nghiệp và của người dân tại địa phương.

Theo đó, đến thời điểm tháng 4-2012 cô Hồng đã không trả lãi cho Ngân hàng Agribank Bắc Bình. Ngày 4-6, cô Hồng tẩu tán tài sản và mang theo 2 con là N.M.P (SN 2002, lớp 5) và N.M.L (SN 2005, lớp 2) rời khỏi nơi cứ trú.
Nhà của cô Hồng đã bị tẩu tán tài sản
Ông Huỳnh Văn Thuận (SN 1960), Trưởng công an xã Bình An, cho biết, cô Hồng "mất tích" bí ẩn kể từ ngày 4-6-2012 và không thông báo cho cơ quan công an xã biết việc rời khỏi địa phương.