TP.HCM

Cô gái vừa từ Hà Nội vào đến TPHCM thì bị cướp

ANTĐ - Thấy cô gái đi xe ôm cầm theo chiếc túi xách, 2 đối tượng áp sát giật chiếc túi rồi bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát hình sự truy đuổi và bắt gọn.

Ngày 8/12 cơ quan công an quận 10, TP.HCM vừa tiếp nhận 2 đối tượng gồm Ngô Quang Giàu (SN 1990) và Nguyễn Võ Toàn (SN 1992, cùng ngụ phường 4, quận 8, TP.HCM) do các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an TP.HCM chuyển giao, để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

2 đối tượng và vật chứng vừa cướp giật được của nạn nhân

Theo đó, vào 20h30 đêm 7/12 các trinh sát hình sự tuần tra trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 thì phát hiện Giàu và Toàn chở nhau đi trên xe máy hiệu Mio classico BKS: 54LA-8023 có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Khi đến trước nhà số 454 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10 cả 2 tên phát hiện chị P.T.C.H (SN 1988, quê quán TP Hà Nội) đi xe ôm trên tay cầm chiếc túi xách lưu thông trên cùng đường, theo hướng từ vòng xoay ngã 6 về đường Lý Thường Kiệt nên liền áp sát giật phăng chiếc túi xách rồi rồ ga bỏ chạy.

Ngay lập tức các trinh sát hình sự truy đuổi. 2 tên lạng lách chạy xe như bay trên đường. Khi đến giao lộ Lý Nam-Hòa Hảo, phường 7, quận 11 lực lượng truy bắt đã đuổi kịp, ép xe rồi khống chế bắt gọn 2 tên cướp cùng vật chứng vụ án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên tuổi như trên. Trong đó đối tượng Giàu đã từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Được biết nạn nhân H vừa từ Hà Nội vào TP.HCM trong đêm 7/12. Khi thuê xe ôm từ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình về nhà người thân thì đến đểm trên chị này bị 2 đối tượng cướp giật tài sản.