Cô gái "vàng" say mê Vật lý

ANTĐ - Đinh Thị Hương Thảo lần thứ hai giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý và được nhận giải đặc biệt “Nữ sinh Châu Á đạt kết quả cao nhất” do Hội Vật lý Châu Á Thái Bình Dương trao tặng.

Tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, cả 5 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2016 tại Thuỵ Sĩ đều đoạt huy chương gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đặc biệt, em Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt “Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất” do Hội Vật lý Châu Á Thái Bình Dương trao tặng. Đinh Thị Hương Thảo cũng là cô gái “Vàng” của đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế 2015 cùng giải thưởng đặc biệt dành cho thí sinh nữ có thành tích cao nhất trong cuộc thi này.

Đinh Thị Hương Thảo liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế

Ông Vũ Đức Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng là người từng dạy môn Vật lý cho Thảo nhận xét Thảo là một trong những học trò xuất sắc với một niềm đam mê đặc biệt dành cho môn Vật lý. Từ bậc THCS, Đinh Thị Hương Thảo đã luôn trong tốp các học sinh giỏi nhất trường và từng thi đỗ thủ khoa vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định.

Cả 5 thành viên đội tuyển đều giành huy chương trong kỳ thi năm nay

Ngoài Đinh Thị Hương Thảo, Huy chương Vàng năm nay còn thuộc về Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình.

Hai Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Phạm Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Huy chương Đồng là của Phạm Ngọc Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Olympic Vật lý quốc tế năm 2016 do Thụy Sĩ và Lichtenstein cùng đăng cai, được tổ chức tại trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ; có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 398 thí sinh. Trong đó, có 219 em đoạt Huy chương chiếm 55,0% số thí sinh tham dự. Đoàn học sinh Việt Nam đạt tỉ lệ 100% học sinh đoạt Huy chương.

Tin cùng chuyên mục