Cô gái tự tử ở hồ Hố Mẻ mắc bệnh trầm cảm

ANTĐ - Chiều 5-4, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã thông báo danh tính nạn nhân bị đuối nước tại hồ Hố Mẻ vào chiều 4-4 và kết quả điều tra sơ bộ ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết này.

Như ANTĐ đã đưa tin, 14h chiều 4-4, một phụ nữ khoảng 25 - 30 tuổi, mặc áo trắng, quần đen, tóc đen dài, đã bất ngờ lội ra giữa hồ Hố Mẻ và bị đuối nước. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người đã lao xuống hồ để mò tìm người phụ nữ, nhưng không cứu được.

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã tới hiện trường khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước. Trên thi thể không có dấu vết tác động của ngoại lực. Trong quá trình xác minh danh tính của người xấu số, cơ quan công an được biết người phụ nữ tên là Ứng Thị H, SN 1987, ở tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, bán đồng hồ thuê cho cửa hàng của người cô ruột ở khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nạn nhân đã có chồng và 1 con còn nhỏ. 

Theo anh Bùi Văn T, SN 1988, chồng chị H, 7h sáng 4-4, anh T chở vợ đến chỗ bán hàng ở chợ Đồng Xuân. Khi đó, chị H không mang theo người tư trang gì, ngoài một chút tiền để mua quà sáng. Như thường lệ, 17h40 cùng ngày, anh T đến cửa hàng đồng hồ đón vợ và được biết chị H đã không ở đây bán hàng ngày hôm đó. Anh T thấy lạ đã đến nhà bố mẹ vợ ở khu vực phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) để tìm chị H, cũng không thấy. Sau đó, anh T biết  tin có người phụ nữ bị đuối nước ở hồ Hố Mẻ, quận Đống Đa, đã đến tìm và nhận ra vợ mình. Anh T và những người thân của chị H cho hay, nạn nhân bị mắc bệnh trầm cảm đã 2 năm, có bệnh án của bệnh viện. Do gia đình chị H yêu cầu miễn pháp y, cơ quan điều tra CAQ Đống Đa đã làm các thủ tục cần thiết để người nhà mai táng nạn nhân.