TP.HCM:

Cô gái ở trọ bị gã giúp việc tấn công, cướp tài sản giữa khuya

ANTĐ -Khải trèo vào phòng trọ nơi chị E. đang ngủ dùng dao tấn công, trói chân tay cướp sạch tài sản

 

Tin từ Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đội cảnh sát hình sự của đơn vị này đang điều tra vụ cố sát, cướp tài sản xảy ra tại nhà cho thuê trọ số 40/8 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7 vào rạng sáng 10/6. Nghi can đang bị công an truy xét là Phạm Trọng Khải (SN 1996, quê Hậu Giang).

Nghi can Phạm Trọng Khải

Theo điều tra, căn nhà tại địa chỉ trên được ngăn  2 phòng cho thuê, chị Trịnh Thị Phương E. (SN 1992) thuê 1 phòng. Chủ nhà là bà Trần Thị H. bán quán cơm gần bên. Vào ngày 8/6 bà H. nhận Khải vào làm phụ bán cơm và cho ở tạm tại căn nhà trên.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Lúc 0h20 rạng sáng 10/6, khi chị E. đang ngủ trong phòng trọ thì Khải cầm dao trèo qua lỗ hổng trên cửa phòng vào, Khải đâm nhiều nhát vào cổ, đùi và tay nạn nhân. Để cho chị này khỏi kêu cứu Khải bịt miệng, trói chân tay lại rồi sau đó cướp đi 1triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ và chiếc xe gắn máy của nạn nhân.

Hung khí công an thu giữ được

Khi tự cởi trói được chị E. kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, với nhiều thương tích trên cơ thể. Nhận tin báo, điều tra viên Công an quận 7 đến hiện trường đồng thời tiếp xúc nạn nhân để điều tra, làm rõ. Công an thu giữ được con dao được cho là hung khí Khải sử dụng lúc gây án. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.