Ai Cập:

Cổ động viên biểu tình, 400 người bị thương

ANTĐ - Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong cuộc biểu tình biến thành bạo loạn của các cổ động viên bóng đá Ultras Ahlawy ngày 3-3 phản đối Bộ Nội vụ và phiên tòa sắp tới xét xử 39 bị cáo liên quan đến thảm họa sân cỏ tại thành phố Port Said.

Những người biểu tình tập trung trước cửa tòa nhà Tổng cục An ninh để phản đối quyết định di dời người thân của họ từ nhà tù Port Said tới địa điểm khác. Một số người biểu tình đã ném đá và bom xăng vào tòa nhà khiến lực lượng an ninh phải khống chế bằng hơi cay. Trong số những người thiệt mạng có 3 cảnh sát do trúng phải đạn từ phía người biểu tình, trong khi phần lớn những người bị thương còn lại do trúng phải hơi cay. Các cuộc biểu tình đã liên tiếp xảy ra tại Port Said sau khi tòa án tuyên án tử hình 21 bị cáo liên quan đến thảm họa bóng đá xảy ra một năm trước tại thành phố này, làm hơn 70 người thiệt mạng. Một phiên tòa khác dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 9-3 tới xét xử 39 bị cáo còn lại.