Có 5 tiền án vẫn lang thang trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết vừa khởi tố, tạm giam bị can Đỗ Thành Trung (SN 1975, trú tại nhà B16 phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 12h45 ngày 7-9, Đỗ Thành Trung đi bộ từ nhà ra khu vực ngã 3 phố Lương Định Của, Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) thuê "xe ôm" đến nhà chị Trần Thị T. (ở phường Ngọc Hà, Ba Đình) đòi nợ.

Khi đi, Trung mang theo 1 bộ vam phá khóa giấu trong người với mục đích phát hiện xe máy của ai sở hở không trông coi cẩn thận thì trộm cắp. Đến nhà chị T. nhưng không gặp, Trung bảo "xe ôm" tiếp tục chở đến cửa hàng của chị T. tại phố Trích Sài (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khi đi qua ngõ 160, phố Ngọc Hà, Trung phát hiện trong sân chung của ngõ có 1 chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 88L1 - 517.51, là tài sản của anh Trần Ngọc T (SN 1975, trú tại địa chỉ trên), không có người trông giữ. Trung nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe nên yêu cầu tài xế "xe ôm" thanh toán tiền.

Sau đó, Trung đi bộ một mình vào sân trong ngõ 160, phố Ngọc Hà dùng vam phá khóa xe, đề nổ máy tẩu thoát. Tuy nhiên, khi Trung điều khiển xe đi được vài chục mét thì bị người dân cùng Công an phường Ngọc Hà phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe trên. Qua định giá, chiếc xe Honda Wave, BKS: 88L1 - 517.51 của anh Trần Ngọc T trị giá 7 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân Đỗ Thành Trung là đối tượng có 5 tiền án, 1 tiền sự. Trước khi bị bắt, Trung bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và cấm đi khỏi nơi cư trú.