CNN: Mỹ khó theo dõi được tàu ngầm lớp Yasen của Nga

ANTĐ - Theo hãng tin CNN của Mỹ, hạm đội tàu ngầm của Mỹ không còn giữ ưu thế vượt trội trong lòng đại dương, do có sự trở lại của tàu ngầm Nga.

CNN nhận định rằng, tàu ngầm Nga đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Bắc Cực và Lầu Năm Góc nên tìm cách đối phó nếu không muốn mất đi ưu thế vượt trội trong lòng đại dương mà họ đã nắm giữ trong hàng chục năm qua.

“Chúng ta đã từng hoạt động ở nhiều khu vực mà không phải lo lắng về bất kì đối thủ nào, tuy nhiên rõ ràng điều này đang thay đổi. Nga đang trở lại và chúng ta phải cân nhắc về các thách thức dưới lòng đại dương”, Hạm trưởng hải quân Mỹ Oliver Lewis nhận định khi các phóng viên của CNN thăm tàu USS Missouri vào hôm 4-5.

Tàu ngầm lớp Yasen của Nga

USS Missouri là tàu ngầm lớp Virginia thứ 7 và được coi là một trong những chiếc tàu ngầm hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó đã từng được Mỹ sử dụng để do thám hoạt động của Nga ở Syria và Crimea, hay khi một chiếc tàu ngầm Nga xuất hiện ngoại khơi Florida, Mỹ cũng triển khai tàu ngầm này theo dõi.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Andrew Hunter của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), tàu lớp Virginia nói chung hay USS Missouri nói riêng, sẽ sớm bị thách thức bởi tàu ngầm lớp Yasen của Nga.

Chuyên gia nghiên cứu quân sự Michael Kofman ở trung tâm nghiên cứu Wilson nhận định rằng, Yasen là chiếc tàu ngầm hoạt động êm ái nhất thế giới  và hải quân Mỹ chưa chắc đã theo dõi được chiếc tàu này. Hiện nay, hải quân Nga mới có duy nhất một chiếc tàu ngầm lớp Yasen có tên Severodvinsk. 3 chiếc khác là Kazan, Novosibirsk và Krasnoyarsk đang được phát triển ở xưởng đóng tàu Sevmash, miền bắc nước Nga. Hải quân Nga hi vọng sẽ mua được ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen vào năm 2020.

Ngoài những quan ngại trên, CNN còn nhắc tới sự hoạt động thường xuyên của tàu ngầm Nga trên Đại Tây Dương, khu vực vốn là hành lang đường biển quan trọng đối giúp Mỹ tăng cường lực lượng ở châu Âu.