[CLIP] Vứt vội ma túy xuống sàn ô tô, nam thanh niên vẫn bị CSCĐ phát hiện

ANTD.VN - Thấy tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) tuần tra qua, nam thanh niên ngồi trong ô tô đã lén móc ra gói ma túy đá, thả xuống chân rồi dùng gót hất sâu vào dưới ghế. Tuy thế, tổ công tác vẫn phát hiện ra và buộc đối tượng phải chấp hành, nhặt đồ vừa phi tang và ký nhận vào biên bản.

Rạng sáng 29-5, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Đàm Minh Vũ làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.

Vào khoảng 0h, tại khu vực phố Xã Đàn (phường Nam Đồng), tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Nam thanh niên phi tang ma túy xuống gầm ô tô đã không thoát được tầm quan sát của Cảnh sát Cơ động

Khi thấy cảnh sát, đối tượng ngồi trong xe (ở ghế phụ, cạnh lái xe) tỏ thái độ bất thường. Lúc này, cán bộ CSCĐ yêu cầu nam thanh niên ngồi yên tại chỗ, chứng kiến quá trình kiểm tra.

Sau khi xem xét, cảnh sát phát hiện một gói nilon đựng tinh thể màu trắng nắm dưới chân nam thanh niên trên, ở vị trí sát với chân ghế ngồi. Lúc đầu, đối tượng tỏ ra quanh co, nói "không biết" là gì. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, nam thanh niên đã phải thừa nhận đây là gói ma túy đá, do anh ta lén ném xuống gầm xe và dùng gót chân hất sâu vào dưới ghế để phi tang.

Gói ma túy đá mà đối tượng đã mua với số tiền 400.000 đồng

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Đặng Thanh Nhã (SN 1997; trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; hiện tạm trú tại số 39 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trình bày tại chỗ, Nhã nói rằng gói ma túy đá được anh ta mua với số tiền 400.000 đồng, mang về để sử dụng. Sau đó, đối tượng này đã tự tay nhặt gói ma túy, cho vào phong bì của tổ CSCĐ để niêm phong.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Sau khi chúng tôi đấu tranh, làm rõ, đối tượng Nhã đã phải thừa nhận rằng, anh ta không nghĩ đặt xe ô tô công nghệ để di chuyển mà vẫn bị phát hiện".

Sau đó, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Nam Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.