[CLIP] Vừa lấy trộm xe máy, kẻ gian gặp ngay... Cảnh sát Cơ động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi đang tìm cách tiêu thụ chiếc xe máy vừa bẻ khóa, hai tên trộm đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện. Kẻ trộm định bỏ chạy, song chúng nhanh chóng bị khống chế.

Rạng sáng 19-6-2021, tổ công tác Cảnh sát cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hà Đông.

Tới 2h40, tại khu vực phố Thanh Bình (phường Mộ Lao), tổ công tác phát hiện hai thanh niên dựng xe máy trên vỉa hè, có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát kiểm tra hành chính.

Hai tên trộm đã có tiền án song vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ

Hai tên trộm đã có tiền án song vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ

Ban đầu, các đối tượng nói rằng, họ bị hỏng xe nên đang tìm cách tự sửa. Tuy nhiên, khi tổ CSCĐ đề nghị kiểm tra giấy tờ, hai thanh niên bất ngờ quay lưng định tìm cách bỏ chạy.

Dù vậy, các cán bộ CSCĐ đã nhanh chóng áp sát, khống chế. Lúc này, các đối tượng mới thừa nhận rằng, chúng vừa bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe máy khoảng 30 phút trước đó.

Khi các tên trộm dừng xe để bàn cách tiêu thụ thì chúng bị tổ CSCĐ phát hiện, bắt giữ như đã đề cập ở trên.

Danh tính của các đối tượng được làm rõ là: Vũ Văn Thạch (SN 1997; trú tại khu 8, xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Chu Văn Chiến (SN 1995; trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cả Thạch và Chiến đều đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: “Lúc đầu, hai tên trộm tỏ thái độ loanh quanh, nói là người lao động ở xa, đang về nhà sau khi tan ca làm thì bị hỏng xe. Tuy nhiên, chúng tôi rất cảnh giác và kiểm tra kỹ. Khi đó, biết sẽ sớm bị lộ nên các đối tượng ra hiệu cho nhau hòng bỏ chạy, song tổ công tác đã lập tức khống chế tại chỗ”.

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao các đối tượng về CAP Mộ Lao (quận Hà Đông) để xử lý theo quy định của pháp luật.