Theo ông Markin, tất cả các đoạn clip này xuất phát từ cùng một máy chủ đặt tại California (Mỹ). SK hiện có trong tay khoảng 100 video clip “có dấu hiệu” dàn dựng ở Mỹ, đồng thời đang thực thi các biện pháp cần thiết nhằm xác định tác giả và người đặt hàng những đoạn clip này.
Hàng trăm clip đã được đưa lên internet với mục đích “phanh phui các vụ vi phạm bầu cử”, và phe đối lập Nga dựa vào chúng đòi hủy kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Trong khi đó, chính quyền Nga cáo buộc phương Tây xúi giục và cấp tiền cho phe đối lập Nga tổ chức biểu tình phản đối nhằm phát động “cách mạng sắc màu” tại nước này.