Clip sức tàn phá dữ dội của cơn lốc xoáy tại Mỹ

ANTĐ - Ngày 20/5, bang Oklahoma (Mỹ) đã trở thành nạn nhân tiếp theo của sức tàn phá từ thiên nhiên.

24 giờ sau khi cơn lốc xoáy tiến vào bang Oklahoma (Mỹ), con số thương vong đã tăng từ 51 lên 91 người. Thương tâm nhất là khi cơn lốc quét qua một trường tiểu học. Hiện tại các bậc phụ huynh đang sống trong nỗi lo sợ rằng con mình có thể là một trong 24 nạn nhân xấu số trong đống đổ nát và 7 thi thể học sinh chết đuối. Cơn lốc này được xem là cơn lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1999.

Đoạn video dưới đây được ghi lại bởi một người đàn ông làm việc tại bãi đỗ xe Kentucky. Người này đã chia sẻ chúng trên mạng xã hội Twitter, để mọi người có thể tưởng tượng được cơn giận đáng sợ của mẹ thiên nhiên nhằm vào người dân Mỹ.