Clip sinh viên khuấy động cộng đồng mạng

ANTĐ - Clip Số mệnh của nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng (Hà Nội) đang thu hút hàng vạn lượt xem. Thông qua clip, nhóm tác giả sinh viên muốn gởi gắm thông điệp: “Số mệnh nằm trong tay chúng ta, muốn làm chủ số mệnh thì phải hành động”. 

“SV 2012 Online” là cuộc thi video clip trên mạng xã hội Zing Me dành cho sinh viên trên toàn quốc, đồng hành cùng chương trình SV 2012 phát trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.

Vòng 1 của “SV 2012 Online” đang diễn ra với chủ đề Lời chào sinh viên. Vòng thi này sinh viên thực hiện video clip giới thiệu về ngôi trường của mình trong thời gian 2 phút. Với ưu thế là sân chơi online, “SV 2012 Online” cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội thỏa sức, tự do sáng tạo trong những thước phim dự thi của mình. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được 21 clip dự thi đến từ 15 trường trên cả nước.

Mỗi clip là một góc nhìn sáng tạo về ngôi trường mà các bạn đang theo học dưới nhiều hình thức: từ kể chuyện, diễn kịch, tạp kỹ đến những bộ phim hài, hành động... Với cách thể hiện thông minh, dí dỏm, hài hước, các sinh viên đã tạo nên một sân chơi nhộn nhịp và đầy màu sắc trên mạng xã hội.

Clip đang thu hút lượt xem cao nhất và bình luận nhiều nhất hiện nay là Số mệnh của nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng (Hà Nội) với gần 84.000 lượt xem, 1.900 lời bình. Thông qua câu chuyện trên clip, nhóm tác giả sinh viên muốn gởi gắm thông điệp: “Số mệnh nằm trong tay chúng ta, muốn làm chủ số mệnh thì phải hành động”.

Sử dụng nhiều yếu tố hài hước, clip 100% sinh viên luật của nhóm sinh viên ĐH Luật TP.HCM khiến người xem không khỏi bật cười thú vị với “công thức” mà các bạn tự miêu tả về ngành nghề của mình: 50% lý thuyết + 50% thực tế = 100% sinh viên luật.

Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM gây xúc động với cảnh cuối trong clip UEH Chắp cánh ước mơ với một hình ảnh đầy nhân văn, bất ngờ: cô bé bán vé số ngày nào giờ đã thành công trên sự nghiệp trao tặng lại cuốn sách và niềm tin cho một em bé bán vé số khác ngồi trước cổng trường đại học.

Bé bút chì của thí sinh Huỳnh Trúc Phương, sinh viên ĐH Hoa Sen, TP.HCM cũng là một trong những video clip gây tiếng vang. Cùng với 2 người bạn cùng trường, Phương đã “sản xuất” clip này trong thời gian ngắn vỏn vẹn 3 ngày, nội dung và giọng đọc trên clip đã gây nhiều xúc động trên cộng đồng mạng Zing Me và được bình chọn nhiều nhất trong tuần.

Chia sẻ cảm nghĩ sau khi đoạt giải, Phương cho biết: “Em chưa từng nghĩ mình có thể chiến thắng tại sân chơi SV 2012 Online. Đây là câu chuyện thật của em, với những nỗi vất vả trong cuộc sống và ước mơ vào đại học".

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc cộng đồng mạng xã hội Zing Me: video clip là một hình thức chuyển tải thông điệp rất được cộng đồng mạng yêu thích và dễ dàng lan truyền đến nhiều người. Thông qua sân chơi này, tài năng của sinh viên được lan truyền đến hàng triệu người sử dụng Internet trên cả nước. 

"Từ nay đến cuối năm, mạng xã hội Zing Me sẽ trao tổng giải thưởng lên đến 510 triệu đồng cho 51 video clip của sinh viên nhận được nhiều bình chọn nhất trong mỗi tuần. Ngoài ra, chúng tôi còn có hơn 1 tỉ đồng quà tặng dành cho các sinh viên tham gia bình chọn”, ông Lâm, cho biết thêm.