[CLIP] Giấu ma túy tổng hợp, nam thanh niên che mặt vì tưởng "chỉ phạt hành chính"

ANTD.VN - Lúc bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, phát hiện ra gói ma túy trong túi, nam thanh niên đã tỏ ra "đứng hình". Sau đó, đối tượng này che mặt khi lực lượng làm nhiệm vụ ghi hình làm bằng chứng, với lý do "tưởng phạt hành chính, không công khai danh tính".

Rạng sáng 29-2-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Cao Văn Biên làm tổ trưởng, tuần tra trên địa bàn quận Thanh Xuân theo kế hoạch.

Đến 0h10, trên đường Vũ Tông Phan, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra. Khi xe vừa dừng lại, nam thanh niên ngồi sau tỏ thái độ quanh co, chất vấn lực lượng làm nhiệm vụ "tại sao lại kiểm tra?", đồng thời tìm cách bỏ đi.

Nam thanh niên giấu 4 viên ma túy MDMA trong túi áo khoác

Lập tức, các cán bộ CSCĐ nhanh chóng áp sát, giải thích cho đối tượng trên về nhiệm vụ, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính. Trong quá trình này, cảnh sát phát hiện nam thanh niên ngồi sau xe máy giấu một gói giấy bạc trong túi áo khoác, bên trong có 4 viên nén màu hồng, ghi chữ "NL".

Lúc này, tổ CSCĐ đã niêm phong tang vật, đồng thời quay chụp lại hiện trường để ghi nhận chứng cứ. Thấy vậy, nam thanh niên liền đưa tay lên che mặt, với lý do "chắc chỉ bị phạt hành chính", nên không muốn để lộ danh tính.

Với 4 viên ma túy có khối lượng gần 2 gr, đối tượng vẫn "tưởng" sẽ chỉ bị xử phạt hành chính

Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy, 4 viên nén mà đối tượng này tàng trữ là ma túy, loại MDMA, với khối lượng 1,869 gr. Đây là lượng đủ để khởi tố hình sự, với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm (0,1 gr đến 5 gr, tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy").

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Danh tính của nam thanh niên trên được làm rõ là Phạm Đức Thọ (SN 1994, tạm trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông).

Đại diện tổ công tác CSCĐ cho biết: "Khi đối tượng lên tiếng chất vấn lực lượng làm nhiệm vụ về việc dừng xe, kiểm tra hành chính, chúng tôi đã giải thích rõ, đồng thời áp sát rất nhanh, không để anh ta có cơ hội phi tang gói ma túy. Những đối tượng kiểu này thường tìm mọi cách để phi tang ma túy hòng tránh né sự trừng phạt của pháp luật".

Sau khi làm rõ, tổ công tác CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Khương Đình để tiếp tục xử lý.