[Clip] Giật mình ‘soi’ hơn 4 phút tên trộm 6 tiền án, ung dung gỡ dây xích trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong khi gia chủ say sưa ngủ đêm thì ngoài ngõ, một tên gian ung dung tháo gỡ dây xích khóa, chọn lấy chiếc xe mới nhất.

Video: Quá trình đối tượng đột nhập trộm cắp xe

Khoảng 9h30 ngày 11-8, tổ công tác Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai chốt kiểm soát, phòng dịch Covid-19 trên địa bàn, thì phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đi xe máy điện vọt qua. Lập tức, cán bộ trực chốt báo cáo ban chỉ huy Công an phường, cắt cử trinh sát theo sát di biến động của đối tượng nghi vấn này.

Đối tượng Vũ Nguyên Minh

Đối tượng Vũ Nguyên Minh

Đến trước số nhà 159 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Công an phường Hoàng Văn Thụ quyết định chặn giữ, kiểm tra đối tượng nghi vấn. Đúng như nhận định, người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của chiếc xe, và khai nhận vừa “ăn” được trước đó mấy tiếng đồng hồ.

Cùng thời điểm này, cơ quan Công an nhận được trình báo của một hộ gia đình ở phường Hoàng Văn Thụ, về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp chiếc xe máy điện. Camera của gia chủ đã ghi lại diễn biến lúc tên gian đột nhập.

Chiếc xe máy đối tượng Minh trộm cắp trong đêm

Chiếc xe máy đối tượng Minh trộm cắp trong đêm

Khớp nối các tài liệu, Công an phường Hoàng Văn Thụ chứng minh được hành vi phạm tội của Vũ Nguyên Minh (SN 1980, trú tại tổ 30 phường Hoàng Văn Thụ). Đối tượng có 6 tiền án này - người đàn ông bị chặn giữ trên phố Bạch Mai – kẻ đột nhập lấy cắp xe máy, chính là 1 người.

Lời khai của Minh thể hiện, khoảng 5h ngày 11-8, anh ta đi bộ đến nhà số 184/169 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ. Phát hiện gia chủ không khoá cửa ngõ, bên trong dựng nhiều xe máy, Minh lẻn vào, quan sát và “chọn” lấy chiếc xe Vinfat Impes mới nhất đi về nhà cất giấu. Sáng cùng ngày, Minh mang xe máy đi tìm nơi tiêu thụ thì bị phát giác.

Theo chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai, thời điểm này, đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở người dân, do dịch bệnh Covid ở nhà nhiều, dựng xe máy tràn lan trong ngõ, không có người trông giữ. Nơi chủ quam trông cả vào camera, nơi “cẩn thận” hơn chằng buộc bằng dây xích…

“Tuy nhiên với kẻ gian, chúng chỉ cần khổ chủ mất cảnh giác không quá 5 phút, sẽ sử dụng công cụ hỗ trợ để dễ dàng vô hiệu hóa dây xích hay camera. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân phải dựng đỗ xe ở vị trí có người trông giữ, dễ quan sát. Cần tăng cường gia cố, khóa chặt cửa cổng, lối ra vào, nhất là khi đêm đến…”, chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai nêu rõ.