CLB của Anh "tiếp viện" cho U23 Thái Lan tranh HCV SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Oxford United (giải hạng ba Anh) xác nhận sẽ cho phép tiền vệ 22 tuổi Benjamin James Davis về khoác áo U23 Thái Lan thi đấu SEA Games 31.

Tờ Siam Sport vừa tiết lộ, nữ tỉ phú Nuanphan Lamsam - Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan đã ngỏ lời với Chủ tịch CLB Oxford United - Sumrith Thanakarnjanasuth về việc cho phép tiền vệ Benjamin James Davis thuộc biên chế đội bóng này hồi hương khoác áo U23 Thái Lan thi đấu SEA Games 31.

"Chủ tịch CLB Oxford United đã "bật đèn xanh" và cho rằng Benjamin James Davis hoàn toàn xứng đáng với một suất đá chính tại SEA Games 31", Siam Sport cho hay.

Benjamin James Davis từng thi đấu một số trận cho U23 Thái Lan, song chưa để lại dấu ấn

Benjamin James Davis từng thi đấu một số trận cho U23 Thái Lan, song chưa để lại dấu ấn

Benjamin James Davis sinh năm 2000 tại Thái Lan, sau đó cùng gia đình sang Singapore định cư từ khi 5 tuổi.

Anh được đào tạo tại học viện bóng đá trẻ JSSL Singapore do cha mình làm chủ, sau đó được ký hợp đồng với CLB Fullham (Ngoại hạng Anh) trước khi chuyển sang chơi cho CLB Oxford United thi đấu League One - giải đấu lớn thứ ba của Anh - từ tháng 8-2021. Tuy nhiên đến nay anh chưa được Oxford United cho ra sân trận nào.

Ban huấn luyện CLB Oxford United đánh giá Benjamin James Davis có kỹ thuật nhưng còn thiếu sức mạnh và tốc độ. Anh cần cải thiện điều này trong 1,5 năm còn lại của bản hợp đồng mới hi vọng được ra sân giải hạng ba của Anh. Đó cũng là lý do đội bóng Anh sẵn sàng "nhả" tiền vệ 22 tuổi này cho U23 Thái Lan.

Benjamin James Davis - người có 3 quốc tịch Anh, Singapore, Thái Lan - từng khoác áo các đội trẻ Singapore, được triệu tập ĐTQG Singapore năm 2018. Sau đó anh chuyển hướng khoác áo U23 Thái Lan, thi đấu một số trận tại SEA Games 2019, vòng chung kết U23 châu Á 2020 và nay chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Việc U23 Thái Lan gọi Benjamin James Davis cùng một số cầu thủ trẻ đang chơi bóng châu Âu về đá SEA Games cho thấy tham vọng vô địch của "Voi chiến", sau khi để mất ngôi số 1 vào tay U23 Việt Nam - chủ nhà đại hội năm nay.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 khởi tranh từ ngày 6-5 tới, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2022 (23 đến 29-3). Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hoà U23 Iraq 0-0, trong khi U23 Thái Lan thua U23 Qatar 0-1. Hai đội có khả năng gặp nhau ở lượt trận cuối ngày 29-3.

Ngoài tiền vệ Benjamin James Davis (CLB Oxford United, Anh), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn lên kế hoạch gọi 4 cầu thủ trẻ khác đang chơi bóng châu Âu về đá SEA Games 31 gồm: tiền đạo Thanawat Suengchitthawon (22 tuổi, CLB Leicester City - Ngoại hạng Anh), trung vệ Jonathan Khemdee (19 tuổi, CLB Odense - Đan Mạch), tiền đạo Jude Soonsup Bell (18 tuổi, CLB Chelsea - Ngoại hạng Anh) và tiền vệ Channarong Promsrikaew (20 tuổi, đang chơi ở giải hạng 4 Tây Ban Nha).

Do môn bóng đá nam SEA Games 31 cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi nên FAT cũng đang cân nhắc triệu tập Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020 hiện đang chơi bóng tại Nhật Bản là Chanathip về phục vụ tham vọng vô địch.