CIA điều tra nội bộ về việc chống khủng bố

ANTĐ - Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã mở cuộc điều tra nội bộ về việc liệu cơ quan này có vi phạm lệnh cấm thu thập thông tin tình báo trong lãnh thổ Mỹ hay không trong quá trình hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh sát New York (NYPD) sau các vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.

Trong phiên điều trần lần đầu tiên tại Quốc hội Mỹ hôm 13-9, tân Giám đốc CIA David Petraeus, cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung xem xét công việc của một điệp viên CIA làm nhiệm vụ “cố vấn” về chống khủng bố tại NYPD.

Sự hợp tác này là đề tài điều tra kéo dài 8 tháng của hãng tin AP. Theo AP, cảnh sát New York đã bí mật cài người vào các cộng đồng tôn giáo để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của họ, đồng thời giám sát mọi hoạt động tại các nhà thờ Hồi giáo cũng như những tổ chức sinh viên Hồi giáo tại Mỹ nhằm phát hiện khả năng âm mưu khủng bố. Không chỉ vậy, các nhân viên mật vụ này còn tiến hành nghe lén tại các quán cafe và nhà hàng, sau đó gửi thông tin thu thập được về NYPD. Tuy nhiên, theo ông James Clapper, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ, CIA chỉ “trợ giúp” cảnh sát New York chứ không “xuống đường” để thu thập thông tin tình báo. Ông Clapper cho biết, ông không cho rằng quyền bí mật riêng tư của công dân Mỹ đã bị vi phạm.

Theo luật, CIA bị cấm thu thập thông tin tình báo bên trong lãnh thổ Mỹ. Cả CIA, NYPD và cố vấn về vấn đề chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama, John Brennan, đều cho rằng, sự hợp tác giữa CIA và NYPD chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó. Trong khi đó, ông Cyrus McGoldrick thuộc Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo đã hoan nghênh quyết định điều tra của CIA, đồng thời hy vọng “việc điều tra này sẽ được thực hiện một cách trung thực và minh bạch”.