Chuyên trộm đồ của người cùng khu trọ

ANTĐ - Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng để điều tra đối với Hoàng Văn Biểu và Lưu Mạnh Cường về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 11-9, Đồn Công an số 1 nhận được tin báo của 2 bị hại là chị Dương Thị Nhung và Nguyễn Thị Doan hiện đang thuê trọ tại thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, Từ Liêm về việc phòng trọ của 2 chị bị Hoàng Văn Biểu cùng một đối tượng nữa đột nhập, lục soát trộm cắp tài sản. Đồn Công an số 1 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Biểu (tức Tuấn), sinh năm 1990, trú tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, hiện đang thuê phòng trọ bên cạnh phòng của 2 nạn nhân. Cùng đi với Biểu là Lưu Mạnh Cường (SN 1992), trú ở Tân Dân, An Lão, Hải Phòng, hiện lang thang. Cường là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản do TAND TP Yên Bái xử 9 tháng tù giam năm 2010 và TAND quận Long Biên xử 15 tháng tù giam năm 2012. Cường vừa ra tù tháng 7-2013.

Qua đấu tranh khai thác, nội dung sự việc đã được làm rõ như sau: Vào lúc 18h ngày 10-9, Biểu cùng một đối tượng tên Hải (hiện chưa xác định được nhân thân) đã phá khóa cửa phòng trọ của chị Dương Thị Bích Diệp ở cùng khu trọ với Biểu. Khi vào phòng, Biểu và Hải không tìm được tài sản có giá trị nên chỉ lấy 1 màn hình máy tính Dell và 1 bàn phím. Sau đó, cả hai đã đi sang phường Ngọc Lâm, quận Long Biên hỏi nhiều nơi nhưng vẫn không nơi nào nhận cầm số tài sản này. Thấy không tiêu thụ được, Hải bỏ đi. Biểu lang thang ra vườn hoa Ngọc Lâm, hy vọng gặp được các “đàn anh” để nhờ chỗ tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Tại đây, Biểu đã gặp Lưu Mạnh Cường. Biết Cường vừa ở tù về, Biểu nhờ Cường chỉ cho chỗ để cầm cố tài sản. Cường liền dẫn Biểu đến một cửa hàng cầm đồ trên phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa cầm cố được 300.000 đồng. Số tiền trên, Biểu và Cường đã ăn tiêu hết. 

Hết tiền, Hoàng Văn Biểu lại rủ Lưu Mạnh Cường quay về xóm trọ để tiếp tục trộm cắp. Ngày 11-9, cả hai bàn bạc sẽ dùng chốt cửa phòng Biểu để phá khóa phòng chị Doan, Nhung, cũng ở cùng tầng 3 với Biểu để lấy trộm tài sản. Đến khoảng 22h, Biểu đi về, thấy cửa phòng của 2 chị Doan, Nhung đã tắt điện và khóa cửa ngoài nên đã cùng với Cường thực hiện kế hoạch trộm cắp tài sản. Biểu dùng then chốt cửa bằng sắt cạy cửa còn Cường đứng tại cầu thang cảnh giới. 

Sau khi Biểu mở được cửa thì Cường và Biểu đi vào trong bật điện lục tìm máy tính xách tay nhưng không thấy. Hai đối tượng chưa lấy được tài sản gì đúng lúc đó chị Doan đi về phát hiện sự việc. Cả hai đi ra và xin lỗi chị Doan vì vào nhầm phòng. Tuy nhiên, chị Doan thấy phòng có dấu hiệu bị lục soát, cửa bị phá khóa nên đã gọi điện báo cho Đồn Công an số 1.

Đồn Công an số 1 đã tiến hành dẫn giải đối tượng Biểu đến nơi đã tiêu thụ tài sản trộm cắp, xác định đó là cửa hàng cầm đồ địa chỉ số 8 phố Quốc Tử Giám và đã được chủ cửa hàng giao nộp lại tài sản liên quan.

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã thu giữ tang vật là một thanh sắt chốt cửa, một màn hình máy tính nhãn hiệu Dell và một bàn phím máy tính nhãn hiệu HP.