Chuyện tình công nữ nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản trên sân khấu opera

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Công nữ Anio", vở opera kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, được xây dựng dựa trên chuyện tình công nữ nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản cách đây 400 năm.

Vở diễn "Công nữ Anio" dựa trên sự thật lịch sử, truyền tải về mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia đã có từ thời xa xưa. Đây là câu chuyện về mối tình của Araki Sotaro là một thương nhân Châu Ấn thuyền (thuyền thương mại chủ yếu sang các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17) từ thời đại Azuchi Momoyama đến thời Edo.

Anh đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong, nay là miền Trung Việt Nam. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tin tưởng và đồng ý gả công nữ về làm vợ Sotaro.

Sotaro đã đón công nữ Ngọc Hoa đến Nagasaki làm vợ. Công nữ được người dân tại Nagasaki yêu mến gọi với cái tên Anio san. Nàng sinh sống suốt quãng đời còn lại tại Nagasaki.

2 nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan (trái) và Bùi Thị Trang thể hiện một trích đoạn trong vở opera "Công nữ Anio"

2 nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan (trái) và Bùi Thị Trang thể hiện một trích đoạn trong vở opera "Công nữ Anio"

Ngày nay, lễ rước kiệu đón công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh “Châu Ấn thuyền” 7 năm một lần, tại lễ hội Nagasaki Kunchi ở Nagasaki vào ngày 7 - 9.10 hàng năm.

Tham gia vở diễn có 4 nghệ sĩ solist Việt Nam vàNhật Bản đảm nhiệm vai công nữ Anio và vai Araki Sotaro.

Hai nam diễn viên Nhật Bản sẽ vào vai Araki Sotaro, người chồng của công nữ, là hai giọng tenor: Kobori Yusuke và Yamamoto Kohei.

Hai nữ diễn viên Việt sẽ vào vai công nữ Anio là ca sĩ Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang. Cả hai đều là giọng soprano.

Nhận xét về 4 giọng ca opera, ông Oyama Daisuke, đạo diễn, tác giả kịch bản, cũng là tác giả soạn lời tiếng Nhật vở opera "Công nữ Anio" đánh giá, nam nghệ sĩ Kobori Yusuke là ca sĩ có diễn xuất tuyệt vời, người sẽ thể hiện một cách tự nhiên một Sotaro với tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, đôi khi lại có sự bẽn lẽn, e thẹn của một chàng trai trẻ.

Còn Yamamoto Kohei là giọng ca tenor thu hút khán giả bằng sự trong trẻo âm vang đầy chất trữ tình.

Cũng theo ông Oyama Daisuke, Đào Tố Loan đã thể hiện sự quyết tâm và phẩm chất của một công nữ bằng năng lực của bản thân và thái độ với nghệ thuật. Trong khi đó, Bùi Thị Trang là một giọng soprano thanh sắc vẹn toàn.

Phát biểu tại buổi công bố diễn viên chính của vở "Công nữ Anio", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho hay, dự án này có sự tham gia của các chuyên gia hai nước, trong đó có Giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy chính của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam Honna Tetsuji, nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, tác giả kịch bản Oyama Daisuke, tác giả soạn lời tiếng Việt Hà Quang Minh...

Ông Oyama Daisuke, đạo diễn, tác giả kịch bản, cũng là tác giả soạn lời tiếng Nhật vở opera "Công nữ Anio" giới thiệu về 4 diễn viên chính góp mặt trong tác phẩm
Ông Oyama Daisuke, đạo diễn, tác giả kịch bản, cũng là tác giả soạn lời tiếng Nhật vở opera "Công nữ Anio" giới thiệu về 4 diễn viên chính góp mặt trong tác phẩm

Đại sứ hy vọng rằng, vở opera “Công nữ Anio” sẽ trở thành tác phẩm xứng tầm với dấu mốc kỷ niệm 50 năm, giúp cho mọi người có thể một lần nữa nhận ra sự tương đồng, gần gũi giữa Nhật Bản và Việt Nam từ xa xưa cũng như sự đặc biệt thân tình trong quan hệ hai nước.

“Từ 400 năm trước, giữa hai quốc gia đã tồn tại mối quan hệ tốt đẹp của hai đối tác bình đẳng, tin cậy lẫn nhau. Thông qua việc đưa câu chuyện sự thật lịch sử vào vở opera này, chúng tôi mong muốn sẽ tạo nên một tác phẩm như một biểu tượng cầu nối giúp mối quan hệ hai quốc gia ngày càng sâu sắc hơn trong 50 năm, 100 năm tới và hơn thế nữa,” Đại sứ phát biểu.

Vở diễn có 4 màn, trong đó 2 màn đầu là bối cảnh ở Việt Nam (các nghệ sỹ hát tiếng Việt), 2 màn sau là bối cảnh ở Nhật Bản (70% tiếng Nhật). Để phục vụ đông đảo khán giả, vở diễn có phụ đề tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh.

Buổi công diễn chính thức của vở opera sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 9/2023. Sau đó, tác phẩm sẽ được giới thiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An.