- [ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
- [ẢNH] Ukraine muốn sử dụng kinh nghiệm của Taliban trong cuộc chiến Donbass
- [ẢNH] Những ‘chướng ngại vật’ khiến Nord Stream 2 đối diện nguy cơ tê liệt
Quan hệ với Tổng thống Ukraine cũng được chính quyền Mỹ đặc biệt chú ý |
Cuộc hội đàm được tổ chức muộn hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu, do Tổng thống Biden còn lo giám sát việc ứng phó với cơn bão Ida và việc rút quân khỏi Afghanistan.
Chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington lần này diễn ra sau khi chính quyền của ông Biden công bố một thỏa thuận với Đức hồi tháng trước nhằm giảm bớt một phần lo ngại của Ukraine về dự án đường ống “Dòng chảy phương Bắc” được xây dựng dưới Biển Baltic để vận chuyển khí đốt từ vùng Bắc Cực của Nga đến Đức.
Quan hệ với Tổng thống Ukraine cũng được chính quyền Mỹ đặc biệt chú ý bởi ông Zelensky là người từ chối tham gia vào các sự kiện dẫn đến phiên tòa đầu tiên trong 2 phiên luận tội của cựu Tổng thống Donald Trump, người tiền nhiệm của ông Biden.
Ông Trump đã bị luận tội vào năm 2019 khi bị cáo buộc sử dụng việc giữ lại gần 400 triệu USD viện trợ gây sức ép để các quan chức Ukraine thông báo điều tra về ông Biden, khi đó là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và doanh nhân Hunter Biden, con trai ông.