“Chuyển nhượng” lao động với giá 700.000 đồng/người

ANTĐ - Ngày 18-10, CAH Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, cùng ngày đã phối hợp với CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) làm rõ vụ người dân huyện Sông Hinh và Sơn Hòa bị lừa đi lao động tại Lâm Đồng vào cuối tháng 9 vừa qua. 
Đại diện Công ty TNHH Đức Hoàng (thôn Đoàn Kết, xã N’thôn Hạ, huyện Đức Trọng) thừa nhận, thời gian trên đã cử người đến Phú Yên nhờ bà Đỗ Thị Xuân Thao (trú xã Ea Bia) giới thiệu 9 lao động ở xã Ea Bia (Sông Hinh) và bốn người ở xã Suối Trai (Sơn Hòa), sau đó “gom” lại, chở về công ty cung cấp cho những người có nhu cầu sử dụng lao động với mức phí 700.000 đồng/người.
Trong 13 lao động được công ty này cung cấp cho những người sử dụng lao động ở huyện Đức Trọng, hiện có 9 người được gia đình chuộc về.
Sau khi làm việc với đại diện Công ty TNHH Đức Hoàng, công an đã xác định được nơi làm việc của Alê Hờ Đeng và K pă Y Châu, trú ở xã Suối Trai (Sơn Hòa), đang làm việc tại huyện Đam Rông (Lâm Đồng), còn Nay Hờ Píap và Kpă Y Minh, trú ở xã Ea Bia vẫn chưa xác định được nơi làm việc.
Theo những người trở về, trước đó, vào các ngày 24 và 30-9, một số người rủ họ đi Đăk Lăk hái cà phê với tiền công gần 4 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, sau đó họ bị chở thẳng lên Lâm Đồng chuyển giao cho một nhóm môi giới, rồi bị ép ký hợp đồng lao động với mức lương chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng/người, ăn ở tự túc.