Chuyện hậu trường "siêu phẩm" phim hoạt hình "Hành trình của Moana"

ANTD.VN - “Hành trình của Moana” đang làm mưa làm gió ngoài rạp chiếu và được dự đoán là sẽ “soán” giải Oscar năm nay. Đằng sau bộ phim này là nhiều câu chuyện hậu trường vô cùng thú vị.

Những chuyến đi khám phá Thái Bình Dương

“Hành trình Moana” với bối cảnh chủ yếu là đại dương bao la. Để có được những hình ảnh chân thực và sống động, đạo diễn Ron Clements và John Musker đã tìm hiểu về khu vực vùng biển Thái  Bình Dương. Khi bắt đầu tìm hiểu, cả hai chỉ nghĩ về một vùng biển yên bình từ những bức tranh, những cuốn tiểu thuyết mà họ từng đọc khi nhỏ. Tuy nhiên cách đây vài năm, sau khi tìm ra những câu chuyện bất ngờ của thần thoại Polynesia, các nhà làm phim đã nhận ra còn rất nhiều điều thú vị chờ đợi họ tới khai thác.

Không chỉ ghé thăm nơi đây một lần, sau chuyến đi năm 2011 đến đảo Fiji, Samoa, Tahiti và Moorea, hai đạo diễn Ron Clements và John Musker còn quay lại 2 lần vào năm 2014. Song song với việc tham quan các hòn đảo, êkip sản xuất bộ phim cũng đã gặp gỡ các nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ học, nhân chủng học, ngôn ngữ học, ngư dân, người lớn tuổi trên đảo…

Đạo diễn Musker cho biết: “Trở về từ chuyến đi đó, chúng tôi không chỉ thu nhập được rất nhiều tư liệu hay hình ảnh đã trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim này có thể tái hiện lên màn ảnh rộng”. Musker còn cho biết thêm những trải nghiệm trong suốt quá trình thực hiện bộ phim này thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Số lượng cảnh quay sử dụng hiệu ứng "khủng"

Chuyện hậu trường "siêu phẩm" phim hoạt hình "Hành trình của Moana" ảnh 2

Trong phim, có tới 60 loài thực vật khác nhau, trong đó bao gồm cả những loài cây bản địa và cả những loài mà dân Polynesia đưa về trồng như các giống dừa khác nhau, cây sa-ke và khoai sọ…

Vì là một bộ phim lấy bối cảnh là quần đảo Thái Bình Dương nên các nhà làm phim đã gặp phải rất nhiều thách thức trong việc xử lý những hình ảnh liên quan tới nước và đại dương.

Khác với các bộ phim hoạt hình trước đây, bộ phim này sở hữu số lượng cảnh quay sử dụng hiệu ứng hình gấp đôi với con số 80%.

Đôi mắt của Moana

Chuyện hậu trường "siêu phẩm" phim hoạt hình "Hành trình của Moana" ảnh 3

Trong phim, mối liên hệ giữa nhân vật Moana và đại dương không phải một chiều. Theo đó, đại dương đã nhìn thấy cái gì đó trong Moana khi cô ấy còn rất nhỏ và tin rằng Moana chính là người được chọn để chấm dứt bóng tối khủng khiếp đang đe doạ người dân. Cô ấy có lòng từ bi, sự quyết tâm và can đảm để thực hiện điều đó.

Với tinh thần mạo hiểm của Moana, Bill Schwab, giám đốc nghệ thuật của nhân vật mong muốn tạo cho cô nàng một ngoại hình khoẻ khoắn và nhanh nhẹn. Các nghệ sĩ đã lấy cảm hứng từ những người sống trên quần đảo Thái Bình Dương, cũng như hàng trăm bức ảnh của người Polynesia bản địa.

Schwab chia sẻ thêm, đôi mắt của Moana chính là thứ mà các nghệ sĩ phải dành rất nhiều thời gian để hoàn thành. Bên cạnh đó họ đã tạo cho Moana một khuôn mặt có đôi gò má đầy khí chất và đôi môi trên cả nổi bật.

Bên cạnh đó, mái tóc cũng chính là một phần quan trọng về ngoại hình của Moana. Cô nàng có mái tóc dài xoăn, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ, nhưng đây không phải là điều dễ dàng đạt được khi sử dụng công nghệ đồ hoạ.

Các nghệ sĩ tạo mẫu tóc cho Moana đã mất đến 6 tháng sử dụng chương trình Tonic để có thể tạo ra mái tóc chân thật nhất cho một số nhân vật quan trọng trong bộ phim.

Sau khi tạo được kiểu tóc phù hợp, khó khăn mà các nghệ sĩ phải đối mặt là phải là cho mái tóc của các nhân vật, nhất là Moana trông thật tuyệt ngay cả bị ướt vì nhân vật này thường rất gũi với đại dương.

Họa sĩ làm việc như... thợ may!

Chuyện hậu trường "siêu phẩm" phim hoạt hình "Hành trình của Moana" ảnh 4

Moana có 8 bộ váy khác nhau bao gồm chiếc màu đỏ cô nàng đã mặc trong lần đầu tiên gặp biển khi còn là một đứa trẻ. Màu đỏ và màu cam được các nghệ sĩ sử dụng thường xuyên để thiết kế các trang phục cho Moana vì trong nền văn hoá ở Polynesia, màu đỏ là màu của hoàng gia.

Với trang phục này, Moana tạo cảm giác cô chính là một nhà thám hiểm, một vận động viên nhiệt huyết thực thụ. Việc thiết kế trang phục cho Moana tuy không khó khăn, nhưng để tạo ra nó trong thế giới công nghệ đồ hoạ thì lại là một quá trình cực kì phức tạp.

Marc Thyng cho biết, các nghệ sĩ phải tái tạo lại các loại vải khác nhau để phù hợp cho từng hoàn cảnh của khung hình, họ phải làm việc như những người thợ may. Không những thế các vật dụng, trang sức mà Moana sử dụng cũng được nghiên cứu chuyên sâu kĩ lưỡng. Chiếc dây chuyền cô nàng đeo trên cổ, được xem là vật chứa đựng trái tim của Te Fiti, phải có tới 15 bản được nghiên cứu và thiết kế khác nhau mới có thể cho ra được sản phẩm ưng ý nhất.

Với tâm huyết làm việc, nghiên cứu, Disney không chỉ muốn Hành trình của Moana là cuộc phiêu lưu nhiệt huyết của cô gái nhỏ muốn tìm thấy mình và tìm thấy thế giới rộng lớn mà còn mang tham vọng mang một Thái Bình Dương chân thực nhất đến với khán giả.