Chuyển giao 1,334 kg sừng tê giác trắng Nam Phi để nghiên cứu

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định chuyển giao 1,334kg sừng tê giác trắng Nam Phi (tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước) cho Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 

Theo UBND TP Hà Nội, việc chuyển giao số lượng sừng tê giác trắng này để Học viện Y dược đánh giá tác dụng dược lý cơ bản của sừng tê giác, đồng thời đề xuất các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về bảo tồn loại tê giác trong cộng đồng. 

Trên cơ sở tiếp nhận bàn giao, đơn vị này phải chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích. Sau khi có kết quả bước đầu của đề tài nghiên cứu khoa học, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội chuyển giao tiếp 10,4 kg sừng tê giác trắng Nam Phi đã tịch thu để tiếp tục thực hiện các nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học.