Chuyên gia Vũ Công Lập: Đức xứng đáng được vinh danh

ANTĐ - Tiến sỹ, Nhà báo Vũ Công Lập trở lại với những phân tích trước trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina.

PV: Có ý kiến cho rằng Đức vẫn chưa tung hết bài và họ vẫn là ẩn số thú vị cho tới trận đấu cuối cùng. Cá nhân ông có đồng tình?

Chuyên gia Vũ Công Lập: Đầu tiên phải nói, tuyển Đức hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đỉnh cao của họ là lứa cầu thủ vô địch thế giới năm 1990, nhờ sự dẫn dắt tài ba của HLV Beckenbauer. Đức ở World Cup 2014 có điểm thú vị là càng đá càng khó lường. Có nhiều lúc họ đá với 2 số 6 là Khedira và Schweinsteiger. Về đội hình, lúc thì 4-1-4-1, lúc lại 4-2-3-1, nhưng dù là kiểu đá gì thì tuyển Đức vẫn có trong mình dòng máu kiểu đá nhanh, thanh thoát mà người ta có thể bắt gặp ở trận thắng Bồ Đào Nha hay hiệp 1 trận thắng Brazil 7-1. Tôi cho Đức vẫn chưa tung hết bài của mình ở giải đấu này. Và điều đó khiến người ta tò mò chờ đợi xem liệu ở trận đấu cuối, thầy trò Joachim Loew tạo nên sự khác biệt như thế nào.

Đội tuyển Đức từng có giai đoạn đi xuống sau chức vô địch World Cup 1990 nhưng nay đang dần trở lại là chính mình. Theo ông đâu là nguyên nhân?

Sau thất bại ở EURO 2012 có nhiều ý kiến yêu cầu BHL tuyển Đức quay trở về lối đá kiểu “xe tăng” ngày xưa. Nhưng HLV Loew đã nói một câu rất hay: “Chúng tôi đón nhận tất cả sự phê bình nhưng không bao giờ từ bỏ học thuyết của mình”. Thực tế tuyển Đức hiện tại có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. HLV Loew từng chủ trương đá bóng nhanh, rất ghét tình huống bóng chết. Nhưng ở giải này, Đức lại tạo nhiều cơ hội nguy hiểm và có bàn thắng ở các tình huống cố định. Điều đó nói lên đã có một sự thay đổi rất lớn trong tư tuy cầm quân của Loew, sau khi ông ta nhận ra rằng nếu như không tận dụng mọi khả năng thì Đức có thể thua, như những trận thua trước Italia ở EURO 2012 và nhất là sau trận dẫn Thụy Điển 4-0 nhưng sau đó để san hòa. 

Đội Đức bây giờ bao gồm trong mình rất nhiều khả năng, nhiều hình ảnh khác nhau, tùy hoàn cảnh mà áp dụng các kiểu khác nhau. Họ vượt qua được “khoảng chết” ở trận hòa Ghana 2-2 sau khi bị dẫn 2-1, vượt qua hiệp 1 trận vất vả với Algeria và giữ sạch lưới trong 77 phút sau khi dẫn Pháp 1-0 (tứ kết). Đức giờ là một đội bóng đa năng. Nhưng để được đa năng như thế phải có yếu tố con người. Các cầu thủ hiện tại là sản phẩm đào tạo trẻ rất khoa học và hiệu quả của bóng đá Đức. Đào tạo trẻ của Đức trong khoảng chục năm trở lại đây là có nhiều cách tân trong bối cảnh một xã hội đòi hỏi phải sáng tạo và cầu thủ là sản phẩm của sáng tạo.

Chuyên gia Vũ Công Lập

Vậy còn Argentina, đối trọng của tuyển Đức tại trận chung kết rạng sáng 14-7. Ông đánh giá thế nào về đội bóng Nam Mỹ này khi nhìn lại hành trình của họ từ đầu giải?

Argentina có thể đá không hay, nhưng lại rất chặt chẽ, điển hình là trận bán kết gặp Hà Lan. Và nếu nhìn lại hành trình đã qua chúng ta thấy một Argentina càng đá càng tiến bộ. Vòng bảng, họ chỉ có Messi nổi trội, sau thì lần lượt các gương mặt khác lộ diện để tỏa sáng như Di Maria, Higuain, Mascherano, Rojo. Đội hình của họ không có lỗ hổng và để phá sự chặt chẽ đó là rất khó. Và khó hơn là trong lúc tìm cách phá sự chặt chẽ đó, tuyển Đức lại phải đề phòng tuyến trên Argentina vì chỉ cần một pha phất bóng lên cho Messi, Higuain, hay Di Maria, các cầu thủ khéo léo đầy tài năng này hoàn toàn có thể chuyển hóa thành bàn. Tôi nghĩ ở trận gặp Đức tới, Argentina sẽ chơi chặt chẽ, kín kẽ để chờ phản công. Và như thế, sẽ rất khó cho thầy trò Joachim Loew. Tôi e rằng trận đấu sẽ bị bẻ gãy bởi một tình huống đá phạt. Và kết quả trận đấu cũng như chức vô địch mùa giải có thể sẽ an bài ngay sau tình huống đó.

Với những gì đã thể hiện, tuyển Đức xứng đáng với chức vô địch World Cup năm nay

Trong 2 cái tên xuất sắc này, theo ông đội nào sẽ giành chức vô địch?

Ở góc nhìn độc lập với chuyện Đức có vô địch World Cup 2014 hay không, nhưng phải nói tuyển Đức bây giờ rất đẳng cấp. Họ vẫn đang trong giai trình hành tiến và xếp đội hình, hứa hẹn còn tiến bộ nữa trong vài năm nữa với dàn cầu thủ trẻ hiện đang có. Xét về tương quan lực lượng lẫn những gì đã thể hiện, tuyển Đức thuyết phục nhất so với các đội còn lại. Nên nếu Đức vô địch cũng là điều xứng đáng, hoan nghênh. Nhưng ngay cả khi không thể vô địch, Đức vẫn xứng đáng được xem là tấm gương về đào tạo trẻ, xây dựng đội hình… đáng cho nhiều đội bóng học theo. 

Một khía cạnh khác mà theo tôi đáng để tuyển Đức được vinh danh đó là ở World Cup năm nay, có quá nhiều đội bóng tự đánh mất hình tượng của mình bởi áp dụng lối chơi xấu xí. Ngay như Brazil nổi tiếng chơi kỹ thuật quyến rũ là thế, Hà Lan nổi tiếng lối đá tổng lực đẹp đẽ là thế, hay như Pháp từng được ví như đội bóng có lối chơi lãng mạn nhất châu Âu những năm 1980, vậy mà nay cũng chấp nhận đá xấu xí, thắng bằng mọi giá. Điều đó không xứng với một giải bóng đá vô địch thế giới, bởi khán giả đến sân là để xem bản sắc các đội bóng hòa trộn lại với nhau thành bức tranh nhiều màu sắc, học hỏi lẫn nhau chứ không phải xem thứ bóng đá xấu xí.


Ngoài chức vô địch, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” cũng rất được chờ đợi. Ông có dự đoán gì về chủ nhân danh hiệu này không?

Nếu Argentina vô địch, danh hiệu này gần như chắc chắn lọt vào tay Messi. Ngay cả khi Argentina thua nhưng Messi đá tốt ở trận chung kết, anh ta vẫn rộng cửa. Một phần vi Messi thực sự là thiên tài và đã chơi tốt ở giải năm nay, phần vì nếu phải chọn bên phía đội Đức một cái tên nổi bật hẳn, e rằng hơi khó. Vậy nên theo tôi, Messi đang ở rất gần ngưỡng cửa lịch sử.

Xin cảm ơn ông!