Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc "trả giá đắt" cho tham vọng Biển Đông

ANTĐ - Theo các chuyên gia pháp lý, Philippines có cơ hội thành công cao trong vụ kiện nhằm bác bỏ chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Hồi tháng 10-2015, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại The Hague, Hà Lan đã bác bỏ luận điểm của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cho rằng PCA không có thẩm quyền trong vụ kiện này. Sau phiên điều trần diễn ra tuần trước, PCA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào giữa năm 2016. 

Các nhà nhà ngoại giao và chuyên gia cho rằng, phán quyết này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tòa án quốc tế can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, khiến Trung Quốc khó phớt lờ vấn đề Biển Đông tại các hội nghị khu vực và quốc tế.

Theo ông Ian Storey, một chuyên gia về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nếu phán quyết của tòa chống lại Trung Quốc ở những điểm cốt lõi, ông hy vọng các nước phương Tây sẽ phối hợp nhằm gây áp lực lên Bắc Kinh trong các cuộc gặp song phương và tại các diễn đàn quốc tế.

“Các quốc gia khác sẽ dùng phán quyết của tòa như một cây gậy “đe” Bắc Kinh. Đó là lý do vì sao Trung Quốc nhạy cảm trước vấn đề này”, ông Storey nhận định. Trong khi đó, Bonnie Glaser, chuyên gia an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington (Mỹ), nói rằng: “Người Trung Quốc giả bộ rằng họ sẽ dễ dàng phớt lờ và bác bỏ vấn đề. Nhưng theo tôi, trên thực tế, họ sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”.