Chuyên gia quốc tế suýt dính đạn cối tại hiện trường vụ MH17

ANTĐ - Ngày 31-7, một nhóm quan sát viên và chuyên gia quốc tế đã suýt bị dính đạn cối, sau khi tiếp cận được hiện trường vụ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, bị bắn hạ tại miền đông Ukraine.

Theo một phóng viên của hãng thông tấn RIA Novosti, các chuyên gia và sỹ quan cảnh sát Hà Lan và Australia, cùng với các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang làm việc tại khu vực máy bay rơi gần làng Hrabovo, thì nhiều loạt đạn súng cối bắt đầu nổ cách đó khoảng 100m.

Do bị đe dọa đến sự an toàn, nhóm chuyên gia quốc tế này, đang cân nhắc khả năng rời khỏi khu vực hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi.

Nhóm chuyên gia và quan sát viên quốc tế này này đã không thể tiếp cận khu vực hiện trường vụ tai nạn kể từ hôm 28-7 và cuối cùng cũng tiếp cận được hiện trường vào sáng nay (31-7).

Chuyên gia quốc tế suýt dính đạn cối tại hiện trường vụ MH17 ảnh 1
Mảnh vỡ chiếc máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraine


Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ ngừng chiến dịch chống khủng bố một ngày tại miền đông nhằm giúp các chuyên gia quốc tế tới được khu vực máy bay rơi sau khi Liên hợp quốc hối thúc các bên ngừng bắn để cho phép triển khai cuộc điều tra đang bị đình trệ này. Nhưng sau đó các quan chức Ukraine tuyên bố họ có kế hoạch “dọn sạch” các tay súng khỏi vùng lãnh thổ này.

Trong ngày 30-7, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu chính quyền Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông nước này, chấm dứt giao tranh ngay lập tức nhằm cho phép các nhà điều tra tiếp cận an toàn địa điểm máy bay MH17 bị rơi.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng vẫn còn nhiều thi thể của các nạn nhân chưa được tìm thấy, nhiều vật dụng liên quan bằng chứng vụ rơi máy bay còn nằm tại hiện trường, nhưng các bằng chứng này có thể mai một dần.