Chuyên gia Oman: "Tấn công và ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam càng sớm càng tốt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Bàn thắng càng đến muộn thì mục tiêu 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam càng khó khăn", cựu tuyển thủ quốc gia hiện là HLV người Oman, Jamal Bakhsh al-Balushi cảnh báo đội nhà.
Đội tuyển Oman (giữa) từng gây sốc khi thắng Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên bảng B

Đội tuyển Oman (giữa) từng gây sốc khi thắng Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên bảng B

Trước thềm trận đấu giữa chủ nhà Oman và đội tuyển Việt Nam (23h ngày 12-10) tại lượt trận thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022, cựu tuyển thủ quốc gia hiện là HLV người Oman, Jamal Bakhsh al-Balushi kêu gọi đội nhà chơi tấn công.

"Đội tuyển Oman cần chơi tấn công ngay từ đầu trận và ghi bàn càng sớm càng tốt. Nếu không ghi được bàn thắng sớm, Oman sẽ gặp nhiều khó khăn trước Việt Nam, bởi đối thủ sẽ thi đấu phòng ngự kín kẽ và tận dụng các cơ hội phản công. Ngược lại, nếu Oman có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam sẽ phải dâng cao tấn công, và khi đó các cầu thủ có thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn", tờ Kooora dẫn lời HLV Jamal Bakhsh al-Balushi.

Đội tuyển Oman khởi đầu vòng loại cuối World Cup 2022 đầy ấn tượng khi đánh bại đội bóng số 1 châu Á là Nhật Bản với tỉ số 1-0, ngay trên sân đối phương. Thế nhưng ở hai lượt trận kế tiếp, đoàn quân của HLV Branko Ivankovic đều trắng tay, lần lượt thua Ả Rập Xê Út 0-1 và thua Australia 1-3.

Ở trận tiếp đội tuyển Việt Nam, Oman đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng, đồng thời xem đó như món quà dành tặng cổ động viên nhà khi sân Sultan Qaboos dự kiến sẽ đón 17.000 người vào xem trực tiếp trận đấu.

"Hai trận thua vừa qua, đặc biệt là trận thua Australia 1-3 chủ yếu do cầu thủ của tôi còn non kinh nghiệm so với những cầu thủ Australia vốn hầu hết chinh chiến tại giải đấu lớn. Nhưng tôi đang có trong tay những cầu thủ tốt và tôi tin họ sẽ nhanh chóng sửa chữa sai lầm, tập trung cho mục tiêu chiến thắng ở trận đấu tuyển Việt Nam", HLV Branko Ivankovic nhấn mạnh.

Trên bảng xếp hạng, Oman tạm xếp thứ 3/6 khi cùng 3 điểm với Trung Quốc và Nhật Bản. Australia và Ả Rập Xê Út chia nhau 2 vị trí đầu với cùng 9 điểm. Tuyển Việt Nam tạm xếp chót khi chưa có điểm nào.

Trận đấu ngày 12-10 tới là cơ hội cho cả Việt Nam và Oman cải thiện thành tích.

Cục diện bảng B trước lượt trận thứ tư

Cục diện bảng B trước lượt trận thứ tư