Chuyên gia Nga dè bỉu xe tăng mới phát triển của Ba Lan

ANTD.VN -Gần đây truyền thông Nga liên tiếp đưa tin về việc Ba Lan đang có kế hoạch củng cố khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang cũng như mua thêm nhiều thiết bị quân sự.

Theo một bản báo cáo của hãng tư vấn Deloitte, Warsaw sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ 3 đế 7% mỗi năm cho tới năm 2020. Các lữ đoàn xe tăng sẽ trở thành lực lượng chính của đơn vị chiến đấu mặt đất.

Hiện nay, Ba Lan đang có 892 xe tăng, nhiều thứ 4 NATO sau Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ngoài ra, nước này cũng đang phát triển loại xe tăng mới có tên PL-01 Anders.

Xe tăng PL-01 của Ba Lan có thiết kế rất "ngầu"

Loại xe tăng mới được phát triển bởi công ty Obrum với sự hỗ trợ của hãng BAE Systems của Anh. Công đoạn sản xuất đại trà sẽ được tiến hành vào năm 2018.

Dự án này có ý nghĩa vô cùng lớn do nó xe tăng mới sẽ thay thế xe tăng Leopard-2 của Đức, ngoài ra, nó còn được cho là đối trọng với mẫu xe tăng mới nhất của Nga Armata T-14.

Tuy nhiên, nhận định về vấn đề này, chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov của Nga nghi ngờ việc Ba Lan có thể tạo ra đột phá trong chế tạo phương tiện chiến đấu.

“Để tạo ra một chiếc xe tăng tốt, một nước cần có kinh nghiệm về kĩ thuật cũng như nền tảng khoa học. Những nước như Mỹ, Nga, Đức, Anh, Pháp hay Trung Quốc có thể làm điều này. Nhưng Ba Lan là quốc gia thiếu kinh nghiệm phát triển xe tăng. Trong quá khứ, họ đã biến đổi các thiết bị quân sự của Anh và Liên-xô. Hiện nay, điều mà họ làm có thể là nghiên cứu mẫu Leopard của Đức và nâng cấp nó”, ông Sivkov cho biết.

Chuyên gia cũng chỉ ra vấn đề về việc Ba Lan không có khả năng chế tạo tháp pháo đủ tốt cho xe tăng mới hay không phát triển được lớp giáp composite với tính năng tự vệ chủ động như của Nga, Mỹ, Anh hay một vài nước khác.