Mong muốn tổ chức một liên minh chống Nga mới của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được báo chí quốc tế biết đến cách đây không lâu, London được cho là không đồng tình trước chính sách của Berlin và Brussels đối với Moskva.
Thủ tướng Anh đã trình bày sáng kiến này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv vào ngày 9/4. Mô hình mới giả định một cộng đồng châu Âu sẽ do Vương quốc Anh lãnh đạo.
“Ngoài Ukraine, Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania, liên minh mới có thể thêm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Johnson đề xuất một khối nhiệt thành trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, ủng hộ nền kinh tế tự do và sẵn sàng hành động cứng rắn với Nga”, RIA Novosti đưa tin.
Kyiv vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất của Thủ tướng Anh. Ông Zelensky đang chờ đợi hội nghị thượng đỉnh EU, trong đó vấn đề công nhận Ukraine có tư cách thành viên sẽ được giải quyết. Đây là điều có thể ảnh hưởng đến quan điểm của họ về vấn đề thành lập liên minh mới.
Trước tình hình trên, Phó Giáo sư Khoa Luật Châu Âu tại Học viện Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), ông Nikolai Topornin trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert (PE) đã đưa ra bình luận của mình.
Theo vị chuyên gia: "Không có ích gì khi tạo ra một liên minh mới trong các tổ chức hiện tại và bản thân sáng kiến này giống như một 'sự rung chuyển trong không khí', chỉ là nỗ lực nhằm nâng cao uy tín bị lung lay của ông Johnson sau các vụ bê bối gần đây".
“Xếp hạng của Thủ tướng Johnson đã giảm đáng kể, Đảng Lao động hiện đã vượt qua Đảng Bảo thủ, có nghĩa là nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay, ông Johnson sẽ phải từ chức”, chuyên gia Topornin nói rõ.
Hiện nay nhiều chính trị gia Anh, bao gồm cả những người trong đảng cũng chỉ trích Thủ tướng liên quan đến vụ mở tiệc trong thời điểm phong tỏa. Vì vậy, ông Johnson đang cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn.
Nhà khoa học chính trị người Nga nhớ lại rằng các vấn đề kinh tế của Anh cũng không suôn sẻ lắm, nhưng thay vì tập trung nỗ lực giải quyết việc nội bộ, Thủ tướng Johnson bất ngờ lao vào chính sách đối ngoại, để “giúp đỡ” Ukraine.
Đề xuất chính trị với Tổng thống Zelensky theo nhận xét có liên quan đến việc ông Johnson lo lắng về việc Vương quốc Anh không còn trong Liên minh châu Âu. Giờ đây, EU đang giải quyết các vấn đề chung mà không có Anh, điều này khiến London mất đi ảnh hưởng.
“Rõ ràng ông ấy đã nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm, bằng cách nào đó, Thủ tướng Anh muốn quay trở lại quỹ đạo chính sách đối ngoại của châu Âu để tạo ra một số ảnh hưởng. Do đó, ông ta đề xuất thành lập khối địa lý, chính trị chống lại Nga".
"Tất cả những điều này, theo tôi, dường như sẽ không nhận được sự ủng hộ, thúc đẩy về mặt thực tế, bởi vì tất cả các nước này đều là thành viên EU và NATO, ngoại trừ Ukraine, nơi mà Mỹ hiện diện nhiều hơn với mức độ bảo vệ của họ”, người đối thoại của PE nói thêm.
Sáng kiến của Thủ tướng Johnson có khả năng thất bại thảm hại. Ngay cả các nước Đông Âu, với tất cả sự ủng hộ dành cho Ukraine và những chính sách thẳng thắn chống Nga, đều hoàn toàn không quan tâm đến việc tạo ra một tổ chức có thể phá vỡ trật tự của cộng đồng phương Tây.
Chuyên gia Topornin tin tưởng rằng châu Âu không muốn tạo ra một tổ chức bổ sung, được "kết nối với nhau trên cơ sở chính trị", mà rõ ràng sẽ xung đột với cấu trúc đã xây dựng.
“Hiện đã có EU, NATO, OSCE và các tổ chức khác, không cần thiết phải tạo ra một liên minh mới. Hơn nữa, các quốc gia này cũng là thành viên của Liên minh Baltic, Liên minh phương Bắc, và nhiều cấu trúc khác".
"Rõ ràng ý tưởng đang ấp ủ không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào. Khối do Thủ tướng Johnson đề xuất chắc chắn sẽ thất bại”, nhà khoa học chính trị người Nga kết luận.
Moskva cũng đã đưa ra phản ứng với đề xuất của Thủ tướng Johnson. Theo người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, chính quyền Nga không biết về ý định như vậy của Thủ tướng Anh.
“Chúng tôi không biết liệu ông Boris Johnson có sáng kiến như vậy hay không, trong trường hợp có thật, điều đó có nghĩa là ông ấy đang đề xuất một nhóm nhằm làm suy yếu vị thế của EU - một hiệp hội toàn châu Âu mà chính Anh đã rời bỏ”, ông Peskov nói.