Chuyến đi ý nghĩa của Hoa hậu Thùy Tiên trước khi quay lại Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước khi trở lại Thái Lan để tiếp tục thực hiện sứ mệnh "Hoa hậu Hòa bình thế giới", Thùy Tiên chia sẻ, cô vừa vinh dự có chuyến ghé thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và tham gia buổi họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Vũng Tàu. 

Sau quãng thời gian hơn một tháng về nước để thực hiện một số hoạt động thiện nguyện với tư cách cá nhân, đương kim "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021" Thùy Tiên sẽ quay trở lại Thái Lan để cùng với ban tổ chức cuộc thi này bắt đầu sứ mệnh của mình.

Trong những ngày cuối cùng trước khi quay lại Thái Lan, Thùy Tiên đã có chuyến đi ý nghĩa đến Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Người đẹp cho biết, cô đã bày tỏ sự cảm kích đối với sự cống hiến quên mình của các chiến sĩ để bảo vệ cuộc sống hòa bình ấm êm cho nhân dân. Tại đây, cô cũng đã trao tặng nhiều món quà thiết thực gồm 2 tấn gạo, 4 tivi 55 inch và một số vật dụng y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình vận chuyển gạo, Thùy Tiên gây ấn tượng khi không ngần ngại hỗ trợ khuân bê gạo phụ giúp các chiến sĩ.

Nàng hậu chia sẻ, cô mong muốn qua chuyến đi này có thể phần nào thể hiện tình cảm biết ơn và gửi lời tri ân đến lực lượng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác bầu trời và biển đảo của Tổ quốc, giúp các chiến sĩ có thêm động lực trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và trật tự an ninh trên các vùng biển đảo của đất nước.

Tại thành phố Vũng Tàu, Hoa hậu Thùy Tiên còn vinh dự được tham gia vào buổi gặp gỡ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại đây, người đẹp sinh năm 1998 đã có dịp ngồi lại cùng bác sĩ Bùi Xuân Thi - Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu và chia sẻ sự cống hiến của các y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch suốt thời gian vừa qua.

Cô xúc động trải lòng mình về phần thi Quốc phục đầy tự hào trong trang phục “Thiên thần áo xanh” lấy cảm hứng từ sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thùy Tiên tâm sự, đây không chỉ là lựa chọn của riêng cô, mà còn là tâm tư của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Tất cả những điều đó đã tạo nên một phần thi đầy cảm xúc đáng nhớ tại "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021". Trong buổi giao lưu, Thùy Tiên cũng gửi lời tri ân đến các y bác sĩ đã ngày đêm hết lòng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng trở về Việt Nam, Hoa hậu Thùy Tiên thực hiện không ít các dự án thiện nguyện cũng như tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Thùy Tiên bộc bạch, mỗi dự án đều chứa đựng những tâm tư tình cảm sâu sắc từ cô - một người con đất Việt. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục ghé thăm nhiều quốc gia khác nhau và tiếp tục nhiệm kỳ của mình với những hoạt động mới.

Cụ thể, Thùy Tiên chia sẻ, sẽ đáp chuyến bay quay trở lại Thái Lan vào ngày 7-3 tới, ngay sau đó sẽ bắt đầu chuyến đi đến 3 nước châu Mỹ Latinh là Peru, Colombia và Ecuador để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên cương vị đương kim "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021". Kết thúc chuyên đi này, cô sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3-2022 và sau đó lại tiếp tục chuyến bay đến Thái Lan vào ngày đầu tháng 4-2022 để tiếp tục đồng hành với các sự kiện diễn ra tại đây. Đến tháng 5-2022, Thùy Tiên sẽ tiếp tục sang Tây Ban Nha để thực hiện nhiều hoạt động khác theo sự sắp xếp của ban tổ chức "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021".

Một số hình ảnh của Thùy Tiên trong chuyến đi ý nghĩa đến Vũng Tàu: