Chuyên cướp dây chuyền của người đi đường

ANTĐ - Ngày 21-7, CATP Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Châu Quý, SN 1991, trú tại khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) can tội cướp giật tài sản. 

Trước đó, vào tối 19-7, CATP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Ưng, ở TP Lạng Sơn, bị một đối tượng đi xe máy Honda Dream II cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng trong lúc chị Ưng đi bộ tập thể dục trên đường Quang Trung (TP Lạng Sơn).

Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Lạng Sơn đã tổ chức điều tra, đến 16h30 ngày 20-7 đã làm rõ và bắt khẩn cấp Vương Châu Quý, đang lẩn trốn tại khối 8 - phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Khi bị bắt, Quý vẫn đang cất giấu sợi dây chuyền tang vật vụ cướp giật trong người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quý, cơ quan công an phát hiện, thu được 2 sợi dây chuyền khác bằng bạc, là tang vật các vụ cướp giật khác do đối tượng gây ra trên địa bàn TP Lạng Sơn. Trong những ngày gần đây, Quý đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường, ở những tuyến phố vắng trên địa bàn TP Lạng Sơn. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng.