Chuyển cái khó thành lợi thế

ANTĐ - Mặc dù chỉ có diện tích tự nhiên chưa đến 2km2 song phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội lại tập trung đa dạng các yếu tố từ nông thôn đến thành thị. Sự giao thoa đó buộc CBCS CAP Hoàng Văn Thụ phải linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong từng kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT.

Chuyển cái khó thành lợi thế ảnh 1

CAP Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội CSQLHC về TTXH CAQ Hoàng Mai tổ chức cấp, đổi chứng minh, căn cước, hộ khẩu cho nhân dân ngay tại cơ sở

Nhiều cái khó “bủa vây”

Nằm ở giữa ngã ba đường Hoàng Mai, trụ sở CAP Hoàng Văn Thụ khá nhỏ, kề bên là một trường tiểu học. Trung tá  Vũ Văn Tấn, Trưởng CAP Hoàng Văn Thụ dẫn chúng tôi tham quan trụ sở không ngớt lời khoe: “Trụ sở vừa được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay. Dù diện tích còn nhỏ song so với nhiều đơn vị bạn, được cơ sở khang trang như thế này cũng là điều rất đáng mừng rồi”.

Nhỏ, hẹp nhưng tất cả vị trí, góc cạnh đều được CBCS trong đơn vị sắp xếp hợp lý, khoa học và bố trí một phòng tiếp dân khang trang, rộng rãi ngay dưới tầng 1, cạnh lối ra vào. Cán bộ trực tiếp dân 24/24 giờ trong ngày. Tất cả những quy định, bảng biểu, nước uống, ghế ngồi, quạt mát đều được lắp đặt, phục vụ người dân đến liên hệ làm việc.

Trung tá Vũ Văn Tấn cho biết: Chỉ có diện tích 1,7km2 song phường Hoàng Văn Thụ lại tập trung tất cả những yếu tố của đô thị cũng như nông thôn. Trên địa bàn phường chỉ có 2 tuyến phố chính là đường Tam Trinh với chiều dài 870m và đường Hoàng Mai dài 1.700m. Các tuyến đường hầu hết đều không có vỉa hè, lòng đường nhỏ hẹp nên rất khó khăn cho hoạt động giao thông.

Chưa kể người dân trong  sinh hoạt vẫn còn mang nặng lề lối nông thôn. Ngày rằm, mồng một hay chợ phiên, không những ở các khu chợ, ven các tuyến đường, trong ngõ ngách, ở ngay hiên nhà, người dân vẫn bày bán đủ thứ hàng hóa. Khái niệm “văn minh trật tự đô thị” đối với người dân tại đây dường như là một điều gì đó khá xa lạ. 

Lẫn trong những mái nhà ngói nâu trầm mặc thời gian là các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Theo thống kê, hiện trên địa bàn có 2 khách sạn, 31 nhà nghỉ, 107 nhà trọ bình dân cộng với 8 cơ sở karaoke. Đặc biệt, có 2 công viên có hồ nước là Hồ điều hòa Đền Lừ và Vĩnh Hoàng hàng ngày có hàng nghìn lượt người tập trung tập thể dục, kéo theo nhiều dịch vụ buôn bán ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự công cộng.

Những năm trước, các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội lợi dụng đặc điểm địa bàn giáp ranh với các phường như Tân Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng và công viên Đền Lừ để hoạt động phạm pháp... 

Kéo từng người dân, đoàn thể vào cuộc

Ngay trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, một kế hoạch chuyển hóa địa bàn đã được Trưởng CAP cùng Ban chỉ huy, CBCS CAP Hoàng Văn Thụ xây dựng chi tiết, trong đó coi trọng công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn.

      

CAP Hoàng Văn Thụ đã tham mưu hiệu quả cho UBND phường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh của các hệ thống chính trị cơ sở tập trung vào tấn công các loại tội phạm, xử lý kiên quyết các tệ nạn xã hội và tụ điểm phức tạp về ma túy, làm yên lòng dân.

Địa bàn nhỏ đôi khi lại trở thành lợi thế của CAP Hoàng Văn Thụ. “Chúng tôi chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tập trung rà soát toàn diện các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, giải quyết những điểm “nóng” về vi phạm TTĐT, tệ nạn xã hội không để gây bức xúc trong nhân dân”, Trung tá Vũ Văn Tấn cho hay. Cùng với đó, CAP đã tham mưu với chính quyền cơ sở làm tốt công tác phối hợp, giáo dục quản lý các đối tượng tại cơ sở; thực hiện chính sách hỗ trợ, cảm hóa, giúp đỡ, tạo việc làm cho người được đặc xá, ra tù. 

Cụ thể hóa công tác vận động của CAP, trong năm 2015 người dân đã chủ động cung cấp 718 nguồn tin có giá trị giúp CAP điều tra, xác minh, xử lý 17 vụ với 21 đối tượng phạm tội về TTXH; bắt 1 đối tượng truy nã. Trong năm 2015, trên địa bàn không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Công tác quản lý tạm trú, tạm vắng được thực hiện nghiêm; đáng chú ý CAP và các đoàn thể đã hòa giải thành công 8 vụ việc mâu thuẫn kéo dài và 34 vụ phát sinh từ cơ sở...   

Tin cùng chuyên mục