Chụp ảnh ở bãi giữa sông Hồng, cô gái bị cướp giật điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hà Trung Hiếu (SN 1985; trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) và Hoàng Văn Ninh (SN 1993; trú tại Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 11h ngày 1-11, chị Lê Thị B (trú tại huyện Gia Lâm) bị một thanh niên cướp giật chiếc điện thoại iPhone 7 Plus khi đang chụp ảnh tại khu vực bãi giữa sông Hồng (gần gầm cầu Long Biên). Sau đó đối tượng đã bỏ chạy lên cầu Long Biên và tẩu thoát bằng xe máy cùng một kẻ khác theo hướng vườn hoa Yên Tân.

Hai đối tượng cướp giật điện thoại bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật điện thoại bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Ngọc Thụy khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây án.

Đến 12h30 ngày 2-11, Công an quận Long Biên đã bắt giữ Hà Trung Hiếu và Hoàng Văn Ninh. Các đối tượng khai nhận sau khi cướp giật được đã mang điện thoại đi tiêu thụ tại cửa hàng ở phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm. Theo hồ sơ, Ninh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.