Chương trình trang bị quốc gia của Nga khó thực hiện đúng thời hạn

ANTĐ - Do một loạt nguyên nhân dẫn đến chương trình trang bị quốc gia của Nga không thể hoàn thành đúng theo kế hoạch.

Chương trình trang bị quốc gia của Nga khó thực hiện đúng thời hạn ảnh 1Tàu ngầm lớp Borei của Nga

Căn cứ vào kế hoạch trang bị quốc gia trước năm 2020, hạm đội hải quân Nga sẽ phải đóng mới 15 chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4, trong đó 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei (Kiểu 955), 7 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen (Kiểu 855). Nhưng do một số nguyên nhân, phía nhà thầu không thể bàn giao số tàu ngầm này theo đúng kế hoạch, thời gian bàn giao phải lùi lại một vài năm.

Tàu ngầm lớp Borei và lớp Yasen đều do nhà máy đóng tàu Sevmash chế tạo. Tàu ngầm hạt nhân Kiểu 955 được Cục thiết kế Cơ giới Hải dương Ruby hàng đầu thế giới của nga thiết kế; còn tàu ngầm Kiểu 855 là do Cục Thiết kế Tàu thuyền Trung ương Malachite Nga chịu trách nhiệm.

Tàu ngầm lớp Yasen của Nga

Hiện nay, tàu ngầm hạt nhân Kiểu 885 chỉ mới có tàu Severodvinsk hoàn thành và đã được bàn giao. Tàu này bắt đầu khởi công đóng vào ngày 21-12-1993; ngày 5-6-2010 hạ thủy và đưa vào biên chế cho hải quân Nga vào ngày 17-6-2014.

Theo phân tích, căn cứ vào tiến trình đóng tàu như: Thời gian đóng, thời gian thử nghiệm tại nhà máy, hạ thủy và thử nghiệm trên biển, như vậy tất cả các dự án đóng tàu ngầm trong chương trình vũ khí quốc gia của Nga không thể hoàn thành trước năm 2020.

Theo nguồn tin, lô tàu ngầm lớp Borei đầu tiên có thể sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2021, còn tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen sẽ phải lùi lại đến năm 2023.