Chương trình nghệ thuật “Ơn đức sinh thành”: Mong một cái tết đoàn viên bên gia đình sau một năm đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ở những ngày cận kề Tết dương lịch 2021, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức đêm nghệ thuật “Ơn đức sinh thành” cùng sự đồng hành của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh để tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và mong ước một cái tết đoàn viên, sum vầy sau một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Chương trình “Ơn đức sinh thành” đã mở ra không gian nghệ thuật giàu tính nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều loại hình âm nhạc như chèo, cải lương, ca múa nhạc, múa… Tại đây, khán giả đã được thưởng thức nhiều ca khúc có chủ đề gia đình, biết ơn công cha nghĩa mẹ; những mong ước của các thành viên trong gia đình, hướng về tổ ấm…

Có thể kể đến như Ba ngọn nến lung linh (nhóm thiếu nhi Ngôi sao nhí), Mẹ yêu con (ca sĩ Diệu Thảo), Huyền thoại mẹ (nhóm Thăng Long Visual), bài dân ca Nghệ Tĩnh Bao la lòng mẹ (nghệ sĩ Thanh Phong)…..

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Đặc biệt, chương trình không chỉ có sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp , mà cùng đứng trên sân khấu “Ơn đức sinh thành” còn có sự tham dự của các em nhỏ, nghệ sĩ khiếm thị và các nghệ sĩ nghiệp dư. Đây có thể coi là một điểm nhấn rất khác biệt của chương trình nghệ thuật “Ơn đức sinh thành” so với các chương trình nghệ thuật khác. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Tiến Đoàn, một chàng trai yêu ca hát nhưng không may mắn trong cuộc sống (nghệ sĩ hát chèo khiếm thị) đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Với giọng hát ngọt ngào, gương mặt tươi tắn, Tiến Đoàn đã chinh phục trái tim của người xem bởi nghị lực vượt khó và một tâm hồn thanh xuân, yêu đời. Tiến Đoàn chia sẻ, anh rất vui được mang tiếng hát của mình tới khán giả trong chương trình. Sỡ dĩ anh lựa chọn tác phẩm “Tình mẹ sưởi ấm lòng con” là mong muốn gửi lời tri ân tới mẹ của mình, người vì anh đã chịu nhiều vất vả. Anh mong rằng, với khúc chèo này, không chỉ mẹ anh mà những người mẹ khác sẽ luôn nở nụ cười trên môi, vượt qua khó khăn và tiếp tục là điểm tựa của những đứa con.

Nghệ sĩ chèo khiếm thị Tiến Đoàn chia sẻ cảm xúc trong chương trình

Nghệ sĩ chèo khiếm thị Tiến Đoàn chia sẻ cảm xúc trong chương trình

Cũng tại chương trình, khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của chị Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tập Hiệp Phát về truyền thống gia đình Dr.Thanh, về những cảm xúc của một người con hướng về gia đình vào dịp cuối năm.

Chị Trần Uyên Phương chia sẻ, đối với gia đình chị, gia đình lớn Tân Hiệp Phát đã chiếm trọn tâm huyết của mỗi thành viên trong gia đình. Năm sau sẽ là một năm nhiều thách thức và chuyện gì sẽ xảy ra vẫn là dấu hỏi. Với Tân Hiệp Phát, vào những ngày cuối năm, Ban lãnh đạo tập đoàn phải suy nghĩ nhiều hơn, sẽ làm gì, kích cầu như thế nào và đặc biệt là lo cho các anh chị em trong gia đình Tân Hiệp Phát một cái tết no đủ. Mặc dù khó khăn vẫn hiện diện, nhưng các nhân viên của Tân Hiệp Phát chắc sẽ cảm thấy ấm áp vì luôn có sự đồng hành của những người đứng đầu tập đoàn.

Năm 2020, Tân Hiệp Phát đã chọn chủ đề chương trình nghệ thuật hướng về cha mẹ, gia đình vì dịp tết cổ tuyền là dịp chúng ta ghi nhớ, sum họp và quây quần. Dù ta ở đâu đi nữa, cha mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương cho con cái và mỗi người luôn cần có tình yêu thương của gia đình để vượt qua khó khăn.

Phần giao lưu cùng chị Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Phần giao lưu cùng chị Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Chị Trần Uyên Phương còn cho biết, vào dịp Tết, để tri ân những người lao động, tập đoàn Tân Hiệp Phát thường có hoạt động nấu mắm ruốc gửi cho nhân viên. Đây là món quà của các lãnh đạo tập đoàn gửi cho người lao đông, một món quà miền Nam đong đầy tình cảm. Thông thường, 1 năm, tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ nấu vài nghìn kg ruốc và huy động vài chục người cùng tham gia nấu món ăn này trong vài ngày.

"Đó là hoạt động thường niên và chúng tôi cảm thấy rất ấm áp, mặc dù khi nấu xong, mắm ruốc ám đầy người. Bên cạnh hoạt động này, chúng tôi còn có rất nhiều hoạt động khác hướng về các nhân viên trong dịp Tết như về quê ăn tết, các chương trình hỗ trợ cho các bạn hỗ trợ ở lại làm việc trong màu tết", chị Trần Uyên Phương nói.

Ở góc độ cá nhân, chị Trần Uyên Phương nhớ mãi một câu bố chị từng nói: “Ba muốn không phải con tự hào về ba, mà là ba tự hào về con”. Với chị Trần Uyên Phương, đó là kim chỉ nam chị luôn ghi nhớ mỗi lần gặp khó khăn hay thách thức. Với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chị chịu ảnh hưởng nhiều từ người cha của mình và cách giáo dục từ gia đình.

Chị cho biết, nếu không tách bạch được vai trò của một người vừa là sếp, vừa là cha, chị sẽ rất khó để phát triển và chịu trách nhiệm cho bản thân và công việc. Trong gia đình chị đã có chương trình đào tạo từng thành viên gia đình để làm việc cùng nhau. Trần Uyên Phương nghĩ rằng, sinh ra cùng nhau, sống cùng nhau đã là hạnh phúc nhưng làm việc được với nhau còn là hồng ân và sự nỗ lực. Bởi những người cùng gia đình hiểu nhau, hỗ trợ cho nhau cùng mục tiêu thì tổ chức và các nhân viên mới có cùng đích đến. Nếu mỗi người một phách, còn tập đoàn có tới vài nghìn nhân viên, nguời lao động sẽ phải đoán ý của mỗi sếp thì doanh nghiệp rất khó phát triển.

"Là người lãnh đạo, trong việc tương tác với sếp, với bố, tôi cũng muốn làm cho mọi chuyện rõ ràng nhất, để nhân viên của mình hiểu sẽ phải đi về đâu. Nếu có chuyện cần tranh cãi thì phải tranh cãi đến cùng và quyết định cuối cùng đưa ra thì phải thực thi. Đó là văn hóa trong tập đoàn, không có chuyện sau cuộc họp lại tiếp tục có những ý kiến bên lề", Chị Phương chia sẻ.

Trong "Ơn đức sinh thành", chị Trần Uyên Phương đã trao tặng một món quà rất đặc biệt đến khán giả xem truyền hình là nhạc phẩm “Món quà tặng cha”. Chị cho biết đây là món quà mà nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tri ân đến người tiêu dùng cả nước bằng một ca khúc ý thật ý nghĩa và gửi gắm thông điệp trao tặng đến mọi gia đình món quà sức khỏe trong ngày Tết. Được biết, nhạc phẩm sẽ chính thức được ra mắt rộng rãi vào ngày 4/1/2021 tới đây.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề “Công cha, nghĩa mẹ” do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát động trong năm 2020. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ, soạn giả khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là những tác phẩm thể hiện sự đa dạng sáng tạo không ngừng của âm nhạc dân gian Việt Nam trong thời hiện đại với 6 giải Ba, 4 giải Nhì.

Năm 2020 đã gần trôi qua với nhiều biến động mang tính toàn cầu. Dịch Covid-19 hoành hành, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhiều người. Vượt lên những khó khăn này, vào dịp Tết, những người con xa gia đình lại trở về đoàn tụ bên mẹ cha. Và ai cũng mong muốn sẽ tìm thấy niềm động viên, an ủi để được tiếp thêm sức mạnh, cùng nhau bước vào năm mới 2021 với niềm tin vào sự thành công.