Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dáng hình đất nước”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2021), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật "Dáng hình đất nước”. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 2-9-2021 trên kênh VTV1.

Theo đại diện đơn vị sản xuất thì “Dáng hình đất nước” có bối cảnh được bắt đầu từ không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 76 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình có cấu trúc gồm 3 chương: “Tìm hình của nước”, “Dáng hình xứ sở” và “Đất nước niềm tin” lần lượt đưa khán giả trở lại những dấu mốc lịch sử của Việt Nam. Đó là thời điểm ngày 5-6-1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại tìm con đường cứu nước, cứu dân.

Tiếp đó là dấu mốc ngày 28-1-1941, sau ba thập kỷ hoạt động ở hơn 30 quốc gia và các vùng lãnh thổ ở cả bốn châu lục, Người đã trở về Tổ quốc, mang theo hành trang cứu nước - con đường Cách mạng vô sản. Từ đó, Người đã trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đến thắng lợi, khai sinh ra nền độc lập dân tộc vào ngày 2-9-1945.

Cũng theo đại diện êkip sản xuất, chương trình được thực hiện bằng nhiều phương pháp thể hiện đa dạng kết hợp như: phóng sự, hoạt cảnh, ca khúc, giao lưu… Qua đó gửi gắm đến người xem bức thông điệp ý nghĩa về dáng hình đất nước Việt Nam ngàn đời nay được xây đắp từ công sức, máu xương của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, chương trình thể hiện niềm tin vào trí tuệ, sự sáng tạo, bản lĩnh của người Việt qua từng thời kỳ lịch sử sẽ đưa đất nước vượt qua những khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Ở đó, kết nối lịch sử với hiện tại, chương trình dành một thời lượng đáng kể cho những câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch. Đó là câu chuyện của các tình nguyện viên, y bác sĩ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, tính mạng để bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho cộng đồng.
Đặc biệt, chương trình còn kết nối với những điểm “nóng” của đợt dịch thứ tư này như: Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175; bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh…Chương trình được triển khai thực hiện trong những ngày cả nước căng mình chống dịch nên ê-kíp sản xuất đã thực hiện những quy định về phòng chống dịch: làm việc trực tuyến từ khâu họp bàn, tập luyện; đặt hàng phóng sự với các địa phương; phân luồng ra vào sân khấu; ghi hình trong trường quay không có khán giả...

Âm nhạc và thơ thấm đượm tình yêu, niềm tự hào đất nước cũng là điểm nhấn trong chương trình qua sự thể hiện của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi và tài năng như: NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hồng Hạnh, ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Đông Hùng, Hoàng Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Trung ương, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội….Tại đây chương trình sẽ tái hiện lại những giai điệu bất hủ ngợi ca tình yêu con người và đất nước như: Giai điệu Tổ quốc, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Đôi bàn tay, Đất nước tình yêu, Bài ca hy vọng Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ...

Phía sản xuất chương trình tiết lộ, "Dáng hình đất nước" được ê-kíp thực hiện ấp ủ ngay từ đầu năm 2021. Vì thế cách đây 4 tháng đã có nhiều đoàn phóng viên đi khảo sát, tìm hiểu nội dung ở những địa danh gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Cao Bằng, Bình Thuận, TP.HCM... Trong đó, nhóm sản xuất đã ghi hình cuộc giao lưu tại Pác Bó, Cao Bằng với nhân chứng lịch sử hiếm hoi của 80 năm về trước, đó là cụ Hoàng Thị Khìn năm nay 102 tuổi.

Câu chuyện về "Dáng hình đất nước" được kỳ vọng sẽ góp thêm sức mạnh tinh thần, cổ vũ người dân trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường Bác Hồ và Đảng ta đã và đang dẫn dắt, sẽ đưa đất nước tiếp tục vượt qua các thử thách, giành thắng lợi để có được một dáng hình trọn vẹn, hùng cường.

.