Chương Thị Kiều lên bàn mổ gấp để kịp dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật dứt điểm chấn thương dây chằng đầu gối trái.

Chương Thị Kiều 27 tuổi, người dân tộc Khmer, từng gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ với hình ảnh nén đau thi đấu và cùng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 2019 ở Philippines. Tuy nhiên cũng ở giải đấu đó, cô bị đứt bán phần dây chằng đầu gối trái. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng đơn vị chủ quản của cô - CLB TP.HCM - từng lên kế hoạch đưa cô ra nước ngoài phẫu thuật từ năm 2020, song kế hoạch đổ bể do dịch Covid-19. Sau quá trình tập hồi phục, Chương Thị Kiều tiếp tục trở lại thi đấu, cùng đội tuyển Việt Nam vô địch SEA Games 2021 và trước đó giành vé dự World Cup nữ 2023.

Tại Cúp quốc gia 2022 đang diễn ra tại Hà Nội, cô vẫn được sử dụng ở một số trận đấu. Được biết, Chương Thị Kiều sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật ngay trong tháng 8 này để kịp hồi phục trước thềm World Cup khởi tranh ngày 20-7-2023.