Chuốc rượu cho cháu bé say li bì, rồi giở trò đồi bại

ANTĐ - Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ án giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Ngày 23-11, cháu H (SN 2000), ngụ tại Đồng Tháp có tham gia uống rượu chung với 7 thanh niên cùng ấp tại bờ ruộng.

Sau cuộc nhậu, H bị say và ngủ tại chỗ. Đến 00 giờ ngày 24-11, H đi về nhà trong tình trạng quần áo trên người bị rách, nghi con gái bị xâm hại gia đình đã hỏi rõ vụ việc và trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đã khẩn trương điều tra, xác định Nguyễn Thanh Long (SN 1990) là đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an Long khai nhận, sau khi cả nhóm uống rượu say thì 6 thanh niên kia bỏ về. Lợi dụng lúc này, Long đã thực hiện hành vi giao cấu với H.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ Long để tiếp tục điều tra, xử lý.

* Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc Trương Út Ngọt sau khi uống rượu và mâu thuẫn với vợ đã dùng dao chém trọng thương bố vợ tại nhà.

Khoảng 15h ngày 24-11, Trương Út Ngọt (SN 1993), thường trú tại xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, TP. Cần Thơ có tổ chức nhậu với một số người bạn tại nhà. Sau khi nhậu xong, giữa Ngọt và vợ là chị Nguyễn Ngọc Chân có xảy ra mâu thuẫn, nên chị Chân bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Tiền (SN 1955) trú tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang).

Bực mình vì vợ bỏ về nhà, đến 21h cùng ngày Ngọt mang theo dao đến nhà ông Tiền để tìm vợ. Khi đến cửa Ngọt định mở cửa vào nhà thì ông Tiền kéo cửa đóng lại, thấy vậy Ngọt cầm dao chém vào cửa và đẩy cửa xông vào dùng dao chém vào đầu và chân ông Tiền gây thương tích.

 Lúc này bà Trần Thị Chít là vợ ông Tiền thấy vậy nên tri hô thì Ngọt bỏ chạy về nhà. Sau đó, Ngọt đến Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đầu thú. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Trương Út Ngọt, để tiếp tục điều tra làm rõ.