Chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi

ANTĐ - Tìm đến nhà chị Huỳnh Thị Như Hoa (1977, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), những ngày này chúng tôi thấy có rất đông người dân là hàng xóm, bạn bè... đến thăm hỏi, chia sẻ về những tổn thất vừa qua do tàu Trung Quốc gây ra đối với bạn nghề và tài sản của chị khi con tàu ĐNa 90152TS bị đâm chìm trên biển.

Lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền ủng hộ cho gia đình chị Hoa

Trong ánh mắt người phụ nữ có “tinh thần thép” này ánh lên sự căm phẫn trước những hành vi nguy hiểm, ngang ngược và tàn bạo của tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Chị Hoa kể, lúc 16h ngày 26-5, đang ở nhà thì nhận được tin báo từ anh Nguyễn Đình Sinh -Thuyền trưởng tàu ĐNa 90508-TS (cũng do chị Hoa làm chủ) báo về qua kênh thông tin Đài duyên hải miền Trung là tàu ĐNa 90152 vừa bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Chị không tin và còn hỏi lại: “Chú giỡn hả?”. Giọng gấp gáp của anh Sinh lúc đó chính là câu trả lời về vụ việc. Không muốn tin thì vẫn phải tin về cách hành xử xấu trên biển của tàu nước láng giềng.

Chị Hoa cho biết, con tàu 90152 được đóng từ năm 2002, sau đó vợ chồng chị đã sửa chữa, nâng cấp lên công suất 450CV để phục vụ việc đánh bắt xa bờ với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng (chưa kể tài sản trên tàu), doanh thu hàng tháng của con tàu này khá cao và giải quyết việc làm thường xuyên cho 13 lao động. Ngày 

14-5 vừa qua tàu ĐNa 90152  ra khơi đánh bắt và đến chiều 26-5, sau gần nửa tháng trên biển thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm. “Tôi rất bức xúc trước hành động của tàu Trung Quốc, dù sao chúng tôi cũng là ngư dân, tham gia đánh bắt trên biển mà tàu phía Trung Quốc lại có hành động như vậy thì quá dã man và ác độc” - chị Hoa bức xúc.

Khi được hỏi về dự định sắp tới, người phụ nữ can trường này vẫn cương quyết, sau khi sửa chữa và sắm sửa trang thiết bị, vợ chồng chị sẽ lại cho tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt để tạo thu nhập cho gia đình và bạn nghề đồng thời tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cũng chính chị Hoa đã cùng tổ dân phố, chính quyền địa phương đến nhà từng thuyền viên tàu cá 90152 động viên, an ủi thân nhân của họ, giúp họ yên tâm chăm sóc chồng, cha, con mình để trở lại ngư trường sớm ngày nào, hay ngày đó.

Ông Trần Văn Lĩnh - quyền Chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng chỉ đích danh, thủ phạm đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam là tàu vỏ sắt số 11209 của Trung Quốc. Vị trí tàu ĐNa 90152 bị chìm ở nam tây nam giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép và cách giàn khoan này 17 hải lý. Hội nghề cá TP Đà Nẵng cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý giết người của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi gây hấn, gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. “Yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay không điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 về nước, trả lại ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm mà bao đời nay cha ông chúng tôi vẫn khai thác, làm ăn, sinh sống”- ông Lĩnh lên tiếng đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân.