Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

ANTĐ - Sáng nay (7-7), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam.  

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam gồm 3 sự kiện lớn là: Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ III; hội thảo khoa học quốc tế “Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam.

Ngoài ra còn có các hoạt động khác như: Phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia phát động chương trình “55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam”; Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Thư viện Trung ương Quân đội tổ chức triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” -2016 và xuất bản ấn phẩm đặc biệt. Thời gian tổ chức các sự kiện trên được diễn ra từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9-2016.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khẳng định, hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là dịp để tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và con người Việt Nam; vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần; tạo sự quan tâm, ủng hộ dư luận trong nước và quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.