Chung tay vì trường học an toàn, văn minh, thân thiện

ANTĐ - Một buổi sinh hoạt dưới cờ như  rất nhiều ngày thứ hai khác nhưng hôm nay, hơn 1.100 học sinh của trường THCS Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm hào hứng hơn vì có đại diện CAP Đông Ngạc đến trao đổi về nội dung liên quan đến ATGT và bạo lực trong nhà trường.

Chung tay vì trường học an toàn, văn minh, thân thiện ảnh 1Thượng úy Hoa Việt Anh - Phó trưởng CAP Đông Ngạc trao đổi
với các em học sinh trường THCS Đông Ngạc

Thượng úy Hoa Việt Anh, Phó trưởng CAP Đông Ngạc đã nhiều năm làm công tác cảnh sát khu vực, đã có nhiều buổi nói chuyện với người dân ở tổ dân phố, nhưng anh chia sẻ: “Tôi vẫn thấy rất hồi hộp vì là lần đầu tiên nói trước học sinh, không biết  mình nói chuyện có hấp dẫn và khiến các em quan tâm không”. Nhưng bằng những câu chuyện súc tích, nhiều dẫn chứng từ thực tế, bài tuyên truyền của Thượng úy Hoa Việt Anh với 2 nội dung đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và phòng chống bạo lực trong nhà trường đã thực sự cuốn hút các em học sinh. Trần Đông Tùng, học sinh lớp 7D nói: “Qua bài tuyên truyền của chú công an, cháu nhận thấy, bạo lực trong nhà trường là một hành vi sai trái, cháu sẽ nói với các bạn không nên dùng vũ lực khi gặp mâu thuẫn vì hậu quả nó để lại không thể lường trước được, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà gia đình, nhà trường cũng bị ảnh hưởng theo”.

Đại úy Phạm Tiến Lập, Trưởng CAP Đông Ngạc cho biết: Phường mới thành lập được 1 năm, nhiều CBCS, thậm chí cả chỉ huy CAP cũng là người mới, do đó CBCS trong đơn vị đã nhanh chóng làm quen và hòa nhập với môi trường công tác mới. Nhận thấy ANTT là một nội dung quan trọng, có tác dụng tới học sinh, nên khi nhận được đề nghị từ Ban giám hiệu trường THCS Đông Ngạc, chỉ huy CAP Đông Ngạc đã nhanh chóng chuẩn bị nội dung bài tuyên truyền, lấy nhiều ví dụ cụ thể trong thực tiễn để trao đổi, nhằm giúp các em có thể rút ra những bài học kinh nghiệm. 

Nắm bắt được tâm lý học sinh, khi thuyết trình, CBCS được phân công nhiệm vụ không nói những điều sách vở lý thuyết mà đưa ra những dẫn chứng cụ thể, những hệ lụy đã nhìn thấy khi không tuân thủ an toàn giao thông, sử dụng bạo lực trong nhà trường. 

Cô Trần Thị Kim Lý, Hiệu trưởng trường THCS Đông Ngạc cho biết: Để phòng ngừa và ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra, chúng tôi đã đề nghị CAP Đông Ngạc có một buổi tuyên truyền về an toàn trường học. “Bài tuyên truyền của CAP Đông Ngạc đối với học sinh nhà trường thực sự đã mang lại hiệu quả. Các em học sinh đã biết nhìn vào những tình huống cụ thể và rút kinh nghiệm cho chính mình, tránh không để những người xấu dụ dỗ dẫn đến những hành vi bạo lực không đáng có của lứa tuổi học sinh”.

Một môi trường sư phạm an toàn cả trong và ngoài trường học là điều mà cả thầy và trò trường THCS Đông Ngạc mong muốn. Trên cương vị là những người làm nhiệm vụ giữ gìn TTATXH, CBCS CAP Đông Ngạc đã thường xuyên bố trí lực lượng giữ trật tự xung quanh khu vực nhà trường. Thêm một việc làm nữa để hỗ trợ nhà trường đó là tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn trường học đến học sinh nhà trường. Đây là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của CAP Đông Ngạc. Nó thể hiện sự đoàn kết của lực lượng công an với người dân, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của CBCS CAP Đông Ngạc.