Chung tay đóng góp để có đủ vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chúng ta đang huy động sự chung tay của cả xã hội để có đủ 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021 này. Tiêm chủng rộng rãi nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng là thứ “vũ khí” hiệu quả nhất để đánh bại “giặc” Covid-19, đưa mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.
Chúng ta đã tích cực khẩn trương để có thể cung ứng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tiêm cho nhân dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021

Chúng ta đã tích cực khẩn trương để có thể cung ứng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tiêm cho nhân dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021

Cung ứng 150 triệu liều vaccine trong năm 2021

Thực hiện chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, thống nhất thực hiện các giải pháp để có vaccine ngừa Covid-19 một cách sớm nhất, nhiều nhất có thể. Bộ Y tế cùng các bộ ngành, đơn vị liên quan đã tích cực, khẩn trương tìm nguồn, đàm phán nhằm thực hiện nhiệm vụ có đủ 150 triệu liều vaccine trong năm nay để tiêm cho khoảng 70 triệu người, tức khoảng 70% dân số. Đây cũng là tỷ lệ tiêm có thể giúp chúng ta đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, tính tới ngày 3-6, chúng ta đã tìm đủ nguồn để có thể cung ứng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021. Theo đó, chúng ta đã đạt được cam kết về việc cung cấp 38,9 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX được tài trợ miễn phí. Số vaccine này đủ để tiêm cho khoảng 20% dân số. Ngoài ra, chúng ta cũng đã và đang đàm phán để đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine của AstraZeneca, 5 triệu liều vaccine của Moderna, 31 triệu liều vaccine của Pfizer… Mới đây nhất, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã được thỏa thuận về việc Nga cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm 2021.

Trước đó, tháng 5-2021, Moderna đã ủy quyền cho một công ty phân phối 5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị được mua số vaccine này. Bộ Y tế cũng cho biết từ tháng 3-2021 đã đàm phán trực tiếp với Moderna, tuy nhiên hãng cho biết không có vaccine cung cấp trong năm 2021. Với vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech, Bộ Y tế cho biết đã làm việc với hãng này về việc mua 31 triệu liều ngay từ tháng 10-2020 khi vaccine còn đang thử nghiệm lâm sàng. Ngày 20-5 vừa qua, Bộ Y tế đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine và số vaccine đó sẽ được cung ứng trong quý III và IV của năm 2021, với tiến độ quý III là 15,5 triệu liều, quý IV là 15,5 triệu liều.

Bộ Y tế trước đó cũng đã đàm phán thành công cung cấp miễn phí 38,9 triệu liều vaccine Covid-19 qua nguồn COVAX, trong đó lô thứ nhất với 811.200 liều đã về Việt Nam vào ngày 1-4, lô thứ 2 gồm 1,682 triệu liều cũng đã về ngày 16-5. Ngoài ra, Bộ Y tế đã đăng ký với COVAX để mua thêm vaccine phòng Covid-19 theo cơ chế cùng chia sẻ chi phí. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để có nguồn cung ứng vaccine ngừa Covid-19, ngay từ khi dịch mới hoành hành trên thế giới, vào tháng 5-2020, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan đã tích cực đàm phán, tiếp cận tất cả các nguồn vaccine phòng Covid-19. Có thể nói chúng ta đã dần dần hướng tới mục tiêu mua đủ 150 triệu liều vaccine trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ. Bộ Y tế hiện đang tích cực đàm phán để tăng thêm nguồn cung ứng vaccine nhằm giúp nước ta đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 đầu năm 2022.

Cùng với việc mua vacccine ngừa Covid-19, Việt Nam cũng thúc đẩy để có thể tham gia vào trong chuỗi cung ứng vaccine của toàn cầu. Chúng ta đã đặt vấn đề với COVAX về việc này để thúc đẩy mua công nghệ, chuyển giao công nghệ để làm sao sớm sản xuất được vaccine trong nước. Đồng thời, chúng ta cũng đã tạo điều kiện, thúc đẩy các doanh nghiệp, đơn vị trong nước nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất vaccine ngừa Covid-19 để đảm bảo vaccine, đảm bảo an ninh y tế trong tương lai.

Hãy ủng hộ, đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Chúng ta đã đàm phán để đưa về nước 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021. Số vaccine này có tổng giá trị khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ USD. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, hiện đang rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp.

Theo thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam.

Quỹ vaccine phòng Covid-19 được thành lập với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách Nhà nước mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân. Toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về quỹ. Quỹ cũng hoạt động minh bạch dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và sẽ công khai để nhân dân biết, giám sát.

Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng Covid-19 là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia cũng như trên toàn cầu. Quan điểm nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tìm mọi cách, huy động mọi nguồn lực của xã hội, của các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như quốc tế để có nguồn kinh phí tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân dân. Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế; nâng niu, trân trọng, sử dụng đúng mục đích và công khai, minh bạch.

Dù chưa chính thức ra mắt, song kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 26-5-2021 tới này, Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và thiết thực của nhân dân cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Tính tới chiều 2-6, riêng số tiền số tiền từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ đã lên đến 2.360 tỷ đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn manhh, hiện việc mua vaccine phòng Covid-19 để tiêm miễn phí cho người dân Hà Nội là việc cấp bách. Hiện nay, dân số thành phố khoảng 10 triệu người, nên Hà Nội cần ít nhất từ 5-6 triệu liều vaccine để tiêm đợt đầu mới đủ tạo miễn dịch cộng đồng, do đó kinh phí cần có hơn 1.000 tỉ đồng. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng, tích cực quyên góp, ủng hộ kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố để thực hiện mục tiêu trên.