"Chúng ta có thể đánh bại ĐT Thái Lan với cách biệt 1 bàn"

ANTĐ - Với bóng đá Việt Nam, gặp ĐT Thái Lan trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một trận đấu lớn. 19h tối nay (13-10) ở sân Mỹ Đình, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup 2019 lại càng có ý nghĩa hơn để thầy trò HLV Miura báo tin chiến thắng cho người hâm mộ.

"Chúng ta có thể đánh bại ĐT Thái Lan với cách biệt 1 bàn" ảnh 1Công Vinh (áo đỏ) tiếp tục là đầu tàu của ĐT Việt Nam trong trận tiếp ĐT Thái Lan tối nay 13-10

Điểm tựa “2008”

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã gặp nhau không ít lần trong quá khứ, nhưng ký ức đẹp nhất và khó quên nhất với người hâm mộ Việt Nam chính là 2 trận chung kết lượt đi và về AFF Cup 2008, nơi mà đội tuyển của chúng ta lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Đông Nam Á. Ở trận lượt đi tại Bangkok, Vũ Phong và Công Vinh là những người mang lại chiến thắng đầy bất ngờ 2-1 ngay trên sân khách. Nó tạo ra lợi thế vô cùng lớn cho ĐT Việt Nam trước trận lượt về ở sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, ĐT Thái Lan vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong trận chung kết lượt về. Họ dẫn 1-0 trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù vậy, vào phút bù giờ cuối cùng, từ một tình huống đá phạt gián tiếp, Công Vinh đã mang lại “bàn thắng vàng” với cú đánh đầu hiểm hóc, ấn định tỉ số 1-1 (3-2) sau 2 lượt trận cho ĐT Việt Nam, đồng nghĩa với chức vô địch. 

Sau 7 năm, ĐT Thái Lan mới có cơ hội trở lại sân Mỹ Đình trong một trận đấu quan trọng, lần này là một giải đấu tầm cỡ hơn, vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Dù những lần đối đầu trong quãng thời gian này, ĐT Việt Nam thường thua, nhưng ký ức về năm 2008 chắc chắn vẫn sẽ là điểm tựa để các học trò HLV Miura mang về chiến thắng.

Đánh giá về cuộc đối đầu tối nay, Công Vinh rất tự tin: “Gặp ĐT Thái Lan chưa bao giờ là điều dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam. Dù chúng ta đã từng thắng họ nhưng sự thực thì trình độ của cầu thủ Thái vẫn nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi biết mình và biết người. Nếu có đấu pháp hợp lý và giữ sự tập trung cao, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng”.

Chớ mắc mưu người Thái

ĐT Thái Lan không chỉ có những cầu thủ giỏi, mà khả năng ra đòn tâm lý trước trận của họ cũng rất đáng chú ý. Hôm qua, trợ lý Kairung Threejagsang của BHL ĐT Thái Lan đã “ngỏ lời” muốn ĐT Việt Nam đá đôi công. “Thông thường khi chúng tôi thi đấu ở Đông Nam Á, rất nhiều đội bóng muốn làm được điều gì đó trước ĐT Thái Lan.

Chúng tôi luôn nói với các cầu thủ phải giữ được sự tỉnh táo, tự tin và thi đấu hết sức tập trung để giành kết quả cao nhất. Tôi xin nhấn mạnh là ĐT Thái Lan không gặp bất cứ áp lực nào trước trận gặp ĐT Việt Nam. Chúng tôi đặt tấn công làm tôn chỉ của mình, dù đối thủ là ai. Hy vọng tuyển Việt Nam cũng sẽ chơi tấn công, để mang tới trận đấu hay, hấp dẫn. Chúng tôi rất mong đội bóng của các bạn sẽ thi đấu đôi công để cống hiến cho người hâm mộ trên sân Mỹ Đình một trận đấu hay”, ông Kairung nói.

Rõ ràng, đó là một lời khiêu khích rất nguy hiểm vì ai cũng biết, ở hoàn cảnh hiện tại, phòng ngự phản công chính là vũ khí lợi hại nhất của HLV Miura. Chính lối đá này đã khiến ĐT Thái Lan “trày da tróc vảy” ở lượt đi mới thắng được 1-0 và cũng khiến ĐT Iraq phải nhờ may mắn mới giữ lại được 1 điểm trên sân Mỹ Đình… Nếu ĐT Việt Nam đá đôi công  với ĐT Thái Lan, chúng ta gần như nắm chắc phần thua. Chính vì vậy, HLV Miura cần phải giữ được cái đầu lạnh để các học trò của ông cũng luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất. “Ở những trận đấu mà tôi chỉ đạo trước đây, hầu hết ĐT Thái Lan đều giành chiến thắng trước các đội của Việt Nam. Họ luôn là một đối thủ khó chịu nên đánh bại ĐT Thái Lan là mục tiêu lúc nào tôi cũng theo đuổi.

Có thể ĐT Thái Lan giành chút ít lợi thế về số ngày nghỉ nhưng ĐT Việt Nam cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tỷ số 4-0 hay 5-0 cho ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan có lẽ là không thể nhưng cách biệt 1 bàn là điều có thể xảy ra”, ông Miura nói.