Chung sức, đồng lòng, vì thành phố bình yên

ANTĐ - “Nhiều tiếng khen của người dân dành cho Công an Hà Nội” - đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã chia sẻ điều này, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của CATP Hà Nội, diễn ra hôm qua, 20-12. 
Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai công tác năm 2013, quán triệt đầy đủ những nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 68. Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của CATP Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục, Học viện, Trường thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Sở CS PCCC, Sở GTVT, TAND, Viện KSND thành phố; đại diện lãnh đạo văn phòng Thành ủy, UBND thành phố, các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn… Chủ trì hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết: “Trước khi tổ chức hội nghị tổng kết, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tổ chức hội nghị mở rộng đến các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, để đóng góp ý kiến cho các văn bản, tham luận. Ban Giám đốc CATP đã quán triệt nghiêm túc những chỉ đạo trọng tâm của Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, đồng thời bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để xây dựng chương trình, mục tiêu, kế hoạch đảm bảo ANCT - TTXH năm 2013 phù hợp tình tình thực tế”.
Chung sức, đồng lòng, vì thành phố bình yên ảnh 1
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể
Tội phạm giảm, tỷ lệ phá án tăng
Đây là kết quả rất khả quan của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2012, trong bối cảnh nhiều thách thức khó khăn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như tỷ lệ tội phạm tăng trên phạm vi toàn quốc. Theo Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ngoài kết quả nổi bật giữ vững ổn định ANCT, Công an Hà Nội trong năm 2012 đã kéo giảm được 2,6 % số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2011; số vụ trọng án cũng giảm trên 17% . Gần 3.800 vụ phạm pháp hình sự đã được điều tra, khám phá, với gần 6.000 đối tượng bị bắt giữ, xử lý. Tỷ lệ phá án của Công an Hà Nội đạt 74,5%, riêng trọng án đạt gần 90%. Kết quả kéo giảm phạm pháp, đặc biệt là thành tích khám phá nhanh trọng án của Công an Hà Nội đạt được bởi những giải pháp mang tính chiều sâu, đồng bộ. CATP đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, trong tình hình mới”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Chọn 2 vấn đề được xem là “nóng” trên mặt trận giữ gìn ANTT, là tội phạm hình sự và ma túy; CATP đã chủ động tham mưu UBND thành phố, chỉ đạo chính quyền cơ sở vào cuộc cùng lực lượng công an đồng loạt triển khai 2 kế hoạch lớn: “Chuyển hóa 10 phường, xã phức tạp về ANTT thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất”, và “Xóa tệ nạn, tội phạm ma túy ở 15 phường trọng điểm của 3 địa bàn nội thành”. Cùng với 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai, trong năm 2012, nhiều đợt tấn công tội phạm khác cũng được thực hiện, xác định mục tiêu phòng ngừa trọng án, trấn áp tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”… Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP khẳng định, khí thế quyết liệt, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho người dân được toàn lực lượng Công an Thủ đô thể hiện trên các lĩnh vực chống tội phạm ma túy, kinh tế, chống tội phạm - vi phạm về môi trường, công tác chấp hành pháp luật trong bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm, công tác QLHC về TTXH và đảm bảo TTATGT - ĐT.
Chung sức, đồng lòng, vì thành phố bình yên ảnh 2
Nâng cao ý thức, thái độ, phục vụ tốt nhân dân
Tiếp tục là đơn vị dẫn đầu
Sau khi Thiếu tướng Trần Thùy quán triệt chương trình công tác năm 2013 với mục tiêu “Giữ vững ổn định ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; tạo môi trường ổn định, phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2013”; Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP đã tổng kết phong trào thi đua năm 2012, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2013 đến toàn lực lượng Công an Thủ đô.  Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, trí tuệ, hiệu quả; vì thành phố bình yên”, năm 2012, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tổ chức phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đại tá Đinh Văn Toản cho biết, CATP đã tổ chức 4 đợt thi đua ngắn, gắn với việc đánh giá, biểu dương tập thể tốt, người tốt, việc tốt. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Sau mỗi đợt thi đua, kết thúc từng kế hoạch, chuyên đề, CATP và các đơn vị đều sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, gắn kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác để biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời khuyến khích các đơn vị có những sáng kiến, cải tiến trong tổ chức phong trào thi đua, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua trong lực lượng Công an Thủ đô. Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2012, trong lực lượng Công an Thủ đô đã xuất hiện hơn 5.700 gương tốt, việc tốt; gần 7.500 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng. Năm 2012 là năm thứ bảy liên tiếp, CATP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Đây vừa là sự ghi nhận xứng đáng, vừa là động lực để CBCS công an Thủ đô quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, công tác thi đua năm 2013.“Lãnh đạo Bộ đánh giá cao về Công an Hà Nội”
“Công an Hà Nội là đơn vị địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, ngay sau khi hội nghị công an toàn quốc vừa kết thúc thành công. Qua nghe báo cáo cũng như nghiên cứu các tham luận phục vụ hội nghị, tôi đánh giá các đồng chí đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại hội nghị công an toàn quốc; đã vận dụng, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANCT - TTXH sáng tạo, phù hợp thực tế tình hình ở Thủ đô. Những tham luận, báo cáo đã thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhận xét. Biểu dương sự chủ động của CATP trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo các ngành, các lực lượng, địa bàn thực hiện tốt những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT; việc xây dựng và triển khai, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - ngoại giao - kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; chủ động giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp về an ninh, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an còn ghi nhận “điểm sáng” trong công tác đảm bảo ANTT của Công an Hà Nội; đó là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành, các lực lượng chức năng. “Tiếp xúc với nhiều người dân, tôi nghe được nhiều tiếng khen dành cho lực lượng Công an Hà Nội. Lãnh đạo Bộ cũng đánh giá cao công tác đảm bảo TTXH của các đồng chí. Trong công tác triển khai phòng chống tội phạm nói riêng, các đồng chí có những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt mà nhiều địa phương có thể áp dụng, nổi bật là mô hình 141” - Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.  Đồng chí Đặng Văn Hiếu đề nghị từng đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và mỗi CBCS ở các đơn vị phải luôn đồng lòng, nhất trí vì công việc chung để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu gợi ý 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với Công an Hà Nội trong năm 2013, là chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh; phải có những giải pháp nắm tình hình từ xa và tại cơ sở, trong đó chú trọng công tác nắm tình hình ngay tại cơ sở. Vấn đề trọng tâm thứ hai được đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nêu, chính là câu hỏi: “Phải làm thế nào để tội phạm giảm và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án”. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu gợi mở: phải tập trung phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; chú trọng phát huy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, và phải bảo vệ được nhân tố tích cực. Bên cạnh đó phải tổ chức tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh, Cảnh sát, nâng cao hiệu quả công tác QLHC về TTXH, quản lý cư trú; chú trọng công tác CSKV; quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, các loại hình kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT.  Vấn đề thứ ba mà Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đặt ra với Công an Hà Nội, là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, với yêu cầu cao nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để xảy ra suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Chỉ huy các đơn vị phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ, thường xuyên để phòng ngừa tiêu cực, vi phạm trong CBCS. Đồng chí Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: “Siết chặt trật tự kỷ cương, là một trong ba vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo Bộ xác định trong năm 2013”. Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn lực lượng công an Thủ đô, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP đã trân trọng bày tỏ sự cảm ơn đối với những ý kiến chỉ đạo, nhận xét quý giá của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố. Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, ngay sau hội nghị này, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP sẽ bổ sung những ý kiến chỉ đạo, nhận xét trên vào chương trình công tác năm 2013. Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Tổng cục, Vụ, cục thuộc Bộ Công an; các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, và đặc biệt là của người dân Thủ đô trong năm 2012, để Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giám đốc CATP hứa toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ đồng tâm, nhất trí, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch giữ gìn ANTT Thủ đô trong mọi tình huống. Và trước mắt là tập trung làm tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho người dân vui Xuân, đón Tết Quý Tỵ 2013 đang đến gần.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh 

Tổ quốc năm 2012, CATP Hà Nội năm thứ bảy liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. CATP cũng được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc do những đóng góp trên mặt trận giữ vững ANCT - TTXH... Có 6 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 21 tập thể cấp phòng, quận, huyện, công an phường, thị trấn được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Giám đốc CATP đã công nhận danh hiệu thi đua đơn vị Quyết thắng cho 59 đơn vị, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.

Những đóng góp hết sức quan trọng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao những kết quả công tác năm 2012 của Công an Hà Nội, và đưa ra những định hướng công tác năm 2013. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ghi nhận: “Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, với nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Trong thành tích chung đó có phần đóng góp tích cực, xứng đáng của lực lượng Công an Thủ đô. Các đồng chí đã vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANQG, đảm bảo TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. 

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ rõ, Công an Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. Đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, kiềm chế hoạt động của tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều đổi mới, tiến bộ. Đặc biệt, Công an Hà Nội duy trì, phát huy hiệu quả các kế hoạch 141, 142, đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. 

Xác định năm 2013 là năm trọng tâm thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính của Thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị CATP quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần này, nhất là ở các bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm với Công an Hà Nội, trong đó tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, đạo đức, kỷ cương, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tạo động lực mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, là tấm gương tiêu biểu cho lực lượng CAND cả nước.