Chung sức đồng lòng, tiếp lửa cho người dân vượt qua dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với số lượng hàng chục nghìn dân nằm trong diện bị phong tỏa do dịch Covid-19, phường Chương Dương và một phần của phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong những ngày qua được xem là “điểm nóng” chống dịch...   

Cùng với việc đảm bảo các “vùng xanh” khác trên địa bàn, những gì tốt nhất về con người, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nhân dân tại khu vực cách ly đã được Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm dành cho phường Chương Dương, Phúc Tân. Sự chung sức, đồng lòng của lãnh đạo các cấp, chính quyền, nhân dân trên địa bàn với lực lượng chống dịch đang tạo nên sức mạnh để vượt qua đại dịch hiện nay.

Đêm không ngủ nơi tiền tiêu chống “giặc" Covid-19

21h đêm 5/8, lẽ thường giờ này chẳng mấy ai còn chưa ăn tối nhưng đối với Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội CSGT, TT CAQ Hoàn Kiếm và đồng đội thì các anh mới vừa xong ca trực. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Trung tá Dương Bảo Thạch giục giã mọi người nhanh chóng đi tắm cho mát, còn anh tất tả bầy mấy hộp cơm để trên bàn làm việc chuẩn bị cho bữa tối muộn của các chiến sỹ trong đơn vị.

“Hôm nay thế này vẫn là được ăn tối sớm hơn mọi ngày đấy”- Trung tá Dương Bảo Thạch hóm hỉnh nói với tôi. Cùng ngồi ăn bữa cơm muộn đó còn có Thượng tá Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm, người được Ban chỉ huy CAQ phân công trực chiến 24/24h trong phường Chương Dương.

CBCS CAQ Hoàn Kiếm được tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở dọc đường Trần Quang Khải

CBCS CAQ Hoàn Kiếm được tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở dọc đường Trần Quang Khải

Hà Nội mấy ngày nắng nóng cực điểm, có lúc nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Cả một dãy dài đường đê vài km không một bóng cây làm nhiệt độ càng tăng cao. Đứng chốt trực tại những cửa khẩu xung quanh phường Chương Dương ra đường Trần Quang Khải, dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C, sức vóc và dáng người cao lớn tới gần 1.8m như Trung tá Dương Bảo Thạch nhiều lúc cũng tưởng chừng không chịu nổi. Vậy nhưng, cứ nghĩ đến những người dân đang bị phong tỏa trong phường Chương Dương và nhất là nguy cơ lọt F0 ra ngoài cộng đồng, anh và đồng đội lại gắng sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Bữa cơm “thời chiến” đấu với “giặc Covid” đơn giản và rất nhanh chóng. Tranh thủ vài phút ngồi ăn tối, Thượng tá Nguyễn Quang Hội động viên mọi người trong tổ công tác, đồng thời nghe những báo cáo, phản ánh của chỉ huy các cấp để kịp thời điều chỉnh những biện pháp đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 tại phường. Đêm nay, Thượng tá Nguyễn Quang Hội và các CBCS trong đơn vị lại tiếp tục trắng đêm tuần tra, đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các phường Chương Dương, Phúc Tân.

21h ..., CBCS được "đảo" ca để ăn tối trước khi bắt đầu tuần tra kiểm soát xuyên đêm

21h ..., CBCS được "đảo" ca để ăn tối trước khi bắt đầu tuần tra kiểm soát xuyên đêm

Tại cửa khẩu phố Hàm Tử Quan với Trần Quang Khải, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh được dựng lên từ ngày 31/7 theo quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm. Ở trên quai đê, hàng rào dây thép gai loại b40 cũng được dựng lên, ngăn không cho những thành phần dân cư ý thức kém có ý định vượt ra ngoài khỏi khu vực cách ly, phong tỏa.

Cùng với các CBCS của CAQ Hoàn Kiếm, các lực lượng khác như quân đội, dân phòng, bảo vệ dân phố… cũng như cơ quan - đoàn thể của UBND các phường Chương Dương, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cũng phân công túc trực, làm nhiệm vụ.

Ban đêm, nhu cầu cung ứng hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn phường Chương Dương giảm hẳn so với ban ngày. Tuy nhiên, những yêu cầu về đảm bảo ANTT lại căng thẳng hơn rất nhiều. Cũng trong tối muộn, tổ tuần tra đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến cơ đê 401, thuộc địa bàn phường Chương Dương, phát hiện 1 đối tượng nam thanh niên đi xe máy, dừng đỗ xe đang định chuyển túi bánh mì vào trong cơ đê có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tổ kiểm soát của CAQ Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy kẹp trong bánh mỳ để tìm cách đưa vào khu cách ly

Tổ kiểm soát của CAQ Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy kẹp trong bánh mỳ để tìm cách đưa vào khu cách ly

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi bánh mỳ có 1 gói tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là Bùi Quốc Huy (SN 1999, HKTT tại huyện Đông Anh, Hà Nội). Đối tượng khai nhận gói tinh thể màu trắng giấu trong túi bánh mỳ là ma tuý đá, định chuyển vào cho đối tượng khác trong địa bàn phường Chương Dương thì bị bắt giữ.

Với hàng chục nghìn nhân khẩu đang nằm trong diện cách ly, việc đảm bảo các yếu tố an dân, song song với công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm được các cơ quan chức năng và CAQ Hoàn Kiếm triển khai liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Hệ thống thông tin liên lạc giữa người chỉ huy cao nhất tại khu vực cách ly của CAQ Hoàn Kiếm với Ban chỉ huy đơn vị và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm luôn thông suốt.

Sự tĩnh lặng về đêm với những tuyến đường phố vắng người qua lại dường như chỉ là lớp vỏ mỏng bao phủ bên ngoài cho những sục sôi, gấp gáp bên trong những người CBCS đang lặng lẽ ứng trực, làm nhiệm vụ xung quanh quai đê Trần Quang Khải và các điểm giao cắt trên địa bàn phường Chương Dương.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ ngày 31/7 đến nay, khi phường Chương Dương có quyết định cách ly phong tỏa của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cũng là khoảng thời gian Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm gần như 24h trong ngày có mặt liên tục tại khu vực các chốt chặn để kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ cũng như chỉ đạo các công tác liên quan đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

Cùng với Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm là Lãnh đạo của Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm cũng trực tiếp đi chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu cao nhất của Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đối với các tổ công tác đó chính là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những “vùng xanh”, hỗ trợ giúp đỡ tối đa, hiệu quả cho nhân dân đang nằm trong khu vực bị cách ly, phong tỏa…

Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, nhưng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Chương Dương cũng như trên toàn quận Hoàn Kiếm vẫn vững vàng, chắc chắn

Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, nhưng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Chương Dương cũng như trên toàn quận Hoàn Kiếm vẫn vững vàng, chắc chắn

Đại tá Hà Mạnh Hùng cho biết, thực hiện Quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương, CAQ Hoàn Kiếm triển khai nghiêm, đồng bộ, hiệu quả phương án đảm bảo thực hiện cách ly y tế tại địa bàn phường.

Ngoài lực lượng CAP Chương Dương, CAQ Hoàn Kiếm còn chi viện CBCS ở các đội nghiệp vụ xuống Công an cơ sở để đảm bảo tình hình ANTT, phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài việc tập trung tuyên truyền hiệu quả cho nhân dân hiểu, chấp hành những nội quy trong công tác cách ly y tế, CAQ Hoàn Kiếm còn thiết lập chốt kiểm soát ra vào phường Chương Dương, đảm bảo không để dịch bệnh lan ra ngoài khu vực phong tỏa cũng như xâm nhập ngược lại vào bên trong.

Trên cơ sở địa bàn khu vực cách ly, CAQ Hoàn Kiếm lập sơ đồ và triển khai các chốt kiểm soát kỹ khu vực đời . Ngoài CAQ Hoàn Kiếm còn có lực lượng khác như Ban chỉ huy quân sự phường, dân quân, cán bộ y tế phường, tổ Covid cộng đồng, cán bộ UBND phường Chương Dương. Các đơn vị triển khai ngay chốt kiểm soát y tế tại các đầu ngõ cách ly y tế. Bố trí lực lượng tại các chốt kiểm soát trong đó có đầy đủ lực lượng tham gia, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Mọi điểm giao cắt trong khu vực phường, các tuyến đường ra vào phường Chương Dương đều có chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Mọi điểm giao cắt trong khu vực phường, các tuyến đường ra vào phường Chương Dương đều có chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

“Nhiệm vụ của chốt kiểm soát nhằm kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người ra, vào, hàng hóa, phương tiện ra vào vùng cách ly. Chỉ có những người thực hiện nhiệm vụ mới được phép ra vào khu vực cách ly. Những trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường Chương Dương. CAQ Hoàn Kiếm cũng bố trí cán bộ, phối hợp trong công tác đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe của tất cả người dân… phục vụ cho công tác sàng lọc, lấy mẫu, phong tỏa, dập dịch”- Đại tá Hà Mạnh Hùng thông tin.

Với vai trò là chủ công, CAQ Hoàn Kiếm còn có sự hỗ trợ giúp sức của các lực lượng, đơn vị chức năng trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là khu vực cách ly, phong tỏa. Tạm dừng hoạt động các công trình xây dựng trong khu vực cách ly. Với hàng chục nghìn nhân khẩu đang nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa thì yếu tố đảm bảo an sinh xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Thượng tá Bùi Văn Đang cho biết: Trong trường hợp các hộ gia đình trong vùng cách ly cần mua lương thực, thực phẩm, vật dùng, đồ dùng thiết yếu khác hoặc do người ngoài vùng cách ly cung ứng thì các chốt kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vào trong, đảm bảo đời sống nhân dân và bảo đảm ANTT.

Người dân ủng hộ, giúp đỡ CBCS và nhân dân nơi phong tỏa có thêm điều kiện chống dịch

Người dân ủng hộ, giúp đỡ CBCS và nhân dân nơi phong tỏa có thêm điều kiện chống dịch

Bên cạnh đó, các tổ Covid cộng đồng, tổ cung ứng cũng có nhiệm vụ mang hàng hóa, lương thực, thực phẩm này đến từng hộ gia đình đảm bảo khoảng cách, an toàn. Cùng với đó, các lực lượng cũng đảm bảo việc gom, xử lý rác thải đúng quy định, an toàn. Những nhân lực liên quan đến cấp cứu, phục vụ chăm sóc y tế, cấp cứu, giám sát, phòng, chống lây nhiễm cùng với CAQ Hoàn Kiếm luôn ở trong trạng thái chiến đấu cao nhất, hiệu quả nhất.

“Trong những ngày qua, tinh thần và ý thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn đặc biệt là dân cư ở khu vực các phường nằm trong diện phong tỏa, cách ly rất cao. Tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn khó khăn được nhân lên với rất nhiều những tấm gương thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, thiết bị bảo hộ y tế… cho người dân vùng cách ly.

Điển hình như các anh, chị Dương Thế Anh ở quận Cầu Giấy, Nguyễn Thị Thu Hà ở quận Thanh Xuân, Nguyễn Văn Vương ở quận Long Biên và nhiều người khác, dù không hẹn mà gặp đã mang rất nhiều hàng hóa, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, thiết yếu… trao tặng cho các tổ công tác và nhân dân trên địa bàn.

Sự chung sức, đồng lòng này của toàn thể người dân, các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để chúng ta chiến thắng dịch Covid”- Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin.

Sự chung sức đồng lòng của nhân dân, các cấp chính quyền góp phần chia sẻ những vất vả khó khăn cho các lực lượng và nhân dân nơi vùng bị phong tỏa để chống dịch

Sự chung sức đồng lòng của nhân dân, các cấp chính quyền góp phần chia sẻ những vất vả khó khăn cho các lực lượng và nhân dân nơi vùng bị phong tỏa để chống dịch

Hiện nay, CAQ Hoàn Kiếm triển khai 65 tổ, chốt kiểm soát trên địa bàn, chưa kể các tổ lưu động phòng, chống dịch và tổ Covid cộng đồng. CAQ Hoàn Kiếm coi các khu vực phong tỏa, cách ly như là “tiền tuyến lớn”, mà hậu phương là ở các khu vực vòng ngoài. Tất cả dồn sức, dồn nhân - vật lực, phương tiện, các trang thiết bị, nhu yếu phẩm đảm bảo cho nhân dân trong khu vực cách ly không bị thiếu thốn.

Những chiếc xe điện trong các khung giờ sáng và chiều chạy khắp các ngõ, ngách trong địa bàn phường, chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhân dân. Người dân chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là thực hiện nghiêm những quy định về phòng, chống dịch, hỗ trợ đắc lực cho các tổ công tác.