Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đỏ sàn

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc dường như bất lực trong việc ngăn chặn sự tiếp tục trượt giá của thị trường chứng khoán khi chỉ số chứng khoán chính tại nước này, Shanghai Composite Index lao dốc mạnh vào ngày 25-8 với mức giảm lên tới 7,6% và đóng cửa ở mức 2.964,97 điểm, mức thấp nhất trong 8 tháng qua. 
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đỏ sàn ảnh 1

Nét mặt thất thần của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm 25-8

Trong số hơn 1.000 cổ phiếu giảm giá có cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc và các cổ phiếu của ngành ngân hàng. “Hiện đang có tâm lý hoảng sợ trên thị trường. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, cả về tốc độ giảm giá cũng như quy mô của nó”, Vệ Vệ, một nhà phân tích tại công ty Hoa Tây Securities ở Thượng Hải cho biết. 

Các chuyên gia cho rằng, những biện pháp của nhà chức trách Trung Quốc như bơm thêm tiền vào thị trường… có thể chưa đủ để giải cứu thị trường chứng khoán. “Lượng giao dịch của thị trường có thể đạt 2 nghìn tỷ NDT (300 tỷ USD) một ngày, điều đó có nghĩa nếu nó sụp đổ không ai có thể giải cứu”, Lý Kiếm Các, Phó Chủ tịch công ty đầu tư nhà nước Central Huijin, viết trên blog, “vấn đề của thị trường nên để thị trường tự giải quyết”.