Chứng khoán trong nước: Chịu ảnh hưởng bởi thông tin xấu từ chứng khoán Trung Quốc

ANTĐ - Chịu tác động ảnh hưởng “cơn bão” đến từ thị trường chứng khoán Trung Quốc, thị trường chứng khoán trong nước cũng liên tiếp giảm điểm. 

*Sàn Hà Nội: 126 mã cổ phiếu giảm, 62 mã tăng và 73 mã đứng giá

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số VN-Index tiếp tục đánh mất thêm 5,31 điểm (tương đương giảm 0,94%) lùi xuống còn 560,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 143 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch hơn 1.929 tỷ đồng.

Có lúc, VN-Index bị đẩy lùi rơi về gần mức 556 điểm. Ngay cả những cổ phiếu trụ cột cũng chịu tác động điều chỉnh mạnh bởi thị trường. Trong ngày giao dịch hôm qua, bảng điện tử rực sắc đỏ, tâm lý nghi ngại khiến người cầm tiền rụt rè và thận trọng. Thống kê tại thời điểm đóng cửa, toàn sàn có 61 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 164 mã giảm giá.

Nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục giảm sâu, tạo sức ép điều chỉnh lớn lên VN-Index. Sắc xanh hiếm hoi vẫn trụ lại ở một vài cổ phiếu lớn như SJS, GAS, HAG... giúp hãm bớt đà giảm của VN-Index. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm thêm 0,74 điểm (tương đương 0,96%) xuống còn 76,41 điểm. Thanh khoản thận trọng, thiếu sự bứt phá. Chịu ảnh hưởng bởi thông tin xấu từ thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, chứng khoán trong nước mất điểm liền mạch. Cuối phiên hôm qua, đà giảm giá có phần chững lại. Đa số cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ, tại thời điểm đóng cửa, toàn sàn ghi nhận 126 mã giảm, 62 mã tăng và 73 mã đứng giá.